Trung Quốc thất bại trong vụ phóng tên lửa Trường Chinh-5

 Ngày 2-7, truyền thông đưa tin vụ phóng tên lửa Trường Chinh-5, loại tên lửa đẩy mạnh nhất tại thời điểm này của Trung Quốc, đã diễn ra nhưng không thành công.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 Y2 rời bệ phóng an toàn nhưng xảy ra sự cố trong quá trình bay ngày 2-7 - Ảnh: REUTERS

Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 Y2 rời bệ phóng an toàn nhưng xảy ra sự cố trong quá trình bay ngày 2-7 – Ảnh: REUTERS

 Theo kế hoạch, tên lửa đẩy Trường Chinh-5 mang vệ tinh truyền thông “Shijian-18” (Thực tiễn-18) nặng 7,5 tấn lên quỹ đạo. Đây là vệ tinh viễn thông được chính phủ Trung Quốc tuyên bố là nặng nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra ngay sau khi bắt đầu phóng tên lửa. Hiện chưa có tin tức về nguyên nhân gây ra thất bại, cũng chưa có ý kiến bình luận từ các quan chức phụ trách chương trình này.

Trung Quốc thất bại trong vụ phóng tên lửa Trường Chinh-5 ảnh 1Tên lửa Trường Chinh-5 Y2 trước khi rời bệ phóng. Ảnh: Gbtimes

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại của lần phóng này. Chương trình không gian của Trung Quốc rất hiếm khi xảy ra trục trặc lớn, mặc dù vậy vẫn còn khoảng cách xa so với Nga và Mỹ xét trên tổng thể.

 Trường Chinh-5 là lên lửa đẩy thế hệ mới của Trung Quốc, có chiều cao 56,97 m, đường kính của phần chính là 5 m.
Nguồn SGGP