- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Trực thăng rơi ở ngoại ô Kiev, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukriane thiệt mạng

 16 người bao gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine và các quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng. Trong số các nạn nhân còn có 2 trẻ em từ nhà trẻ ở khu vực trực thăng lao xuống.

Theo Reuters và APA, thông tin trên được Cảnh sát trưởng Quốc gia Ukraine Ihor Klymenko cho biết. Theo APA, có tới 3 bộ trưởng thiệt mạng trong thảm kịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Denis Monastyrsky là một trong số đó. Các quan chức cũng cho biết 10 người khác đã được đưa đến bệnh viện.

9 trong số 16 người thiệt mạng là những người có mặt trên trực thăng khi nó lao xuống mặt đất. Hai nạn nhân trong số những nạn nhân mặt đất là trẻ em từ trường mẫu giáo cạnh nơi trực thăng đâm xuống.

Sự việc xảy ra vào hôm 18-1 và theo nguồn tin từ một số báo đài ở Ukraine và Nga, vị trí trực thăng rơi là ngay cạnh một nhà trẻ ở TP Brovary thuộc vùng Kiev của Ukraine, ở khu vực ngoại ô thủ đô Kiev. Nhà trẻ và một tòa nhà cạnh đó – được cho là nhà máy bia – có thể bị thiệt hại.

Trực thăng rơi ở ngoại ô Kiev, khói lửa bủa vây một trường mẫu giáo - Ảnh 1.

Hình ảnh tại hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt – Ảnh: Magnolia-TV

“Có trẻ em và nhân viên trong nhà trẻ vào thời điểm thảm kịch này xảy ra. Mọi người hiện đã được sơ tán. Có thương vong” – thống đốc vùng Kiev Oleksiy Kuleba viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Ông Kuleba cho biết hiện tất cả mọi người ở trường mẫu giáo đã được sơ tán.

Trực thăng rơi ở ngoại ô Kiev, khói lửa bủa vây một trường mẫu giáo - Ảnh 2.

Một hình ảnh khác từ hiện trường – Ảnh: Magnolia-TV

Cũng theo Unian, trước đó cư dân vùng Brovarybáo cáo về một vụ nổ trong thành phố, sau đó một đám cháy lớn bùng phát gần một trường mẫu giáo. Một số kênh Telegram địa phương đã đưa tin về sự kiện này và công bố một đoạn video từ hiện trường cho thấy đám cháy, tiếng la hét. Các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt ngay lập tức.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*