Trọng tài chung kết lượt về là “khắc tinh” của Thái Lan và “may mắn” của ĐT Việt Nam

ĐT Thái Lan có thành tích toàn thua còn ĐT Việt Nam có thành tích toàn thắng trong những trận đấu mà trọng tài Jumpei Iida, người bắt chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 điều khiển.

Trọng tài Jumpei Iida sẽ là người điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, khi ĐT Việt Nam tới làm khách trên sân Thammasat. Đáng chú ý, ĐT Thái Lan có thành tích toàn thua trong các trận đấu mà vị vua áo đen người Nhật Bản này cầm còi.

Cụ thể, trọng tài Jumpei Iida từng điều khiển 3 trận đấu của ĐT Thái Lan ở bán kết King’s Cup 2019 gặp ĐT Việt Nam, trận tranh hạng ba King’s Cup gặp ĐT Ấn Độ và trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 gặp ĐT Indonesia.

 Kết quả, ĐT Thái Lan đã thua ĐT Việt Nam 0-1, thua ĐT Ấn Độ 0-1 và thua ĐT Indonesia 1-2 ở các trận đấu mà trọng tài Jumpei Iida cầm còi.
trong tai chung ket luot ve la khac tinh cua thai lan va may man cua Dt viet nam hinh anh 1
Trọng tài Ida Jumpei sẽ điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. (Ảnh: J-League)

Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam đang có thành tích toàn thắng trong các trận đấu trọng tài Jumpei Ida cầm còi. Bên cạnh trận thắng ĐT Thái Lan tại King’s Cup 2019, ông Jumpei Iida từng điều khiển trận ĐT Việt Nam thắng ĐT UAE 1-0 ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình.

 Ngoài ra, trọng tài Jumpei Iida từng được mời sang Việt Nam làm nhiệm vụ khi điều khiển trận Thanh Hoá gặp Hà Nội FC ở V-League 2017. Trọng tài người Nhật Bản cũng từng cầm còi ở trận Hà Nội FC gặp Kitchee tại AFC Champions League 2017.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang bất lợi hơn ĐT Thái Lan sau khi hoà 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân Thammasat để lên ngôi vô địch.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa chủ nhà Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1./.

Kịch bản để ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2022

– ĐT Việt Nam thắng Thái Lan với tỷ số bất kỳ trên sân Thammasat

– ĐT Việt Nam hoà Thái Lan với tỷ số 3-3 trở lên (4-4, 5-5…) trong 90 phút. Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ hơn đối thủ về số bàn thắng trên sân khách.

– ĐT Việt Nam hoà Thái Lan 2-2 trong 90 phút, sau đó thắng trong hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu (luật bàn thắng sân khách không được tính trong hiệp phụ).

Nguồn vov.vn