Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần II: quy tụ 200 họa sĩ từ 45 quốc gia

Từ ngày 23/10-15/11 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần thứ hai năm 2017.

Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần thứ hainăm 2017 do Hiệp hội Màu nước Quốc tế và Bảo tàng Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm giúp công chúng có cái nhìn tổng quan về thể loại tranh màu nước của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng

Triển lãm sẽ giới thiệu 217 tác phẩm của hơn 200 họa sỹ đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

  Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần II: quy tụ 200 họa sĩ từ 45 quốc gia - ảnh 1

 

Một tác phẩm tranh màu nước tham dự Triển lãm. Ảnh: BTC.

 

Tại Triển lãm, công chúng sẽ được thưởng lãm tranh bản gốc của nhiều họa sỹ nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Trung Quốc… Nhiều nghệ sỹ Việt Nam cũng góp mặt tại triển lãm lần này như: Hồ Hưng, Hoàng Võ, Nguyễn Thùy Anh…

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của triển lãm năm nay là sự góp mặt của họa sỹ màu nước hàng đầu thế giới Alvaro Castagnet – người mang hai quốc tịch Uruguay và Australia.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần thứ hai, vào ngày 25/10, khoảng 100 họa sỹ có tranh trưng bày tại triển lãm sẽ cùng vẽ một bức tranh dài 40m tại đảo Cát Bà (Hải Phòng). Đây được xem là bức tranh màu nước dài nhất Việt Nam.