Triển lãm ảnh phóng sự “Động đất Đông Nhật Bản”

      Ngày 27/2, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Báo Asahi Shinbun và Tập đoàn Mitsubishi Coporation (Nhật Bản) tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh phóng sự “Động đất Đông Nhật Bản”.

 Một trong những bức ảnh được giới thiệu tại Triển lãm.
 (Ảnh: Theo hanoimoi.com.vn)

Đây là hoạt động tưởng niệm 2 năm ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần ở miền Đông Nhật Bản (11/3/2011) và chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2013).

Triển lãm giới thiệu gần 100 bức ảnh do các phóng viên báo Asahi Shinbun chụp, chia làm 4 chủ đề: Khu vực thiệt hại; Khu vực Fukushima; Khu vực tiếc thương và Khu vực ngày mai tươi sáng.

Triển lãm giúp người xem hình dung được cảnh hoang tàn, đổ nát sau thảm họa ngày 11/3/2011 xảy ra tại ba tỉnh miền Đông của Nhật Bản cũng như những nỗ lực của người dân trong việc xây dựng, tái thiết cuộc sống sau thảm họa.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4/3. Cùng với Triển lãm, Ban Tổ chức còn tổ chức buổi hội thảo, trò chuyện với diễn giả người Nhật Nobuyoshi Nakamura – phóng viên báo Asahi Shinbun – người đưa tin tại vùng xảy ra động đất, với chủ đề “Sự hồi sinh” vào lúc 18h ngày 11/3.