Triển khai kế hoạch vận hành công trình thủy lợi dự án Bảo Định trong mùa lũ 2018

(THTG) Ngày 14/9, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với các ngành chức năng về việc vận hành các công trình thủy lợi thuộc Dự án Bảo Định  trong mùa lũ 2018.

vlcsnap-2018-09-14-15h10m19s610

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc về triển khai kế hoạch vận hành công trình thủy lợi. Ảnh: Công Luận

 Ranh giới hành chính của Dự án Bảo Định trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phước và thành phố Mỹ Tho. Diện tích toàn dự án trên 64.000 hecta và được chia làm 02 vùng: phía Tây kênh Bảo Định với  diện tích 29.470 hecta thuộc vùng  lũ ngập nông và vùng 2 ở phía đông kênh Bảo Định với diện tích 34.530 hecta, thuộc vùng  mặn.

cong bao dinh-tinmoitruong

Cống Bảo Định

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhân định: Đỉnh lũ năm 2018 xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, với mực nước dự kiến cao hơn mức báo động 3 từ 0,1 đến 0,3m. Do lũ năm nay  cao, cộng với triều cường sẽ ảnh hưởng đến các vùng trong dự án Bảo  Định, do đó ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các ngành và địa phương cần chủ động, xây dựng kịch bản để có  phương án vận hành công trình dự án Bảo Định kịp thời, tránh thiệt hại  của lũ và triều cường đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Công Luận