Treo thưởng tìm chiến thắng

       Ngoài 500 triệu đồng tiền thưởng thắng trận mà VPF quy định, nhiều CLB còn treo thêm những khoản thưởng khác để cầu thủ có động lực thi đấu trước khi nghỉ Tết Nguyên đán

Trong bốn trận đấu sớm của vòng 3 Super League 2012 diễn ra chiều 14-1, tâm điểm sẽ là cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng gặp HAGL trên sân Chi Lăng (VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ 30 phút).

Phá “dớp” cho bầu Đức

Cùng có 4 điểm sau hai lượt trận nên đội thắng trên sân Chi Lăng chiều 14-1 chắc chắn sẽ đứng trong tốp 3 trước khi Super League nghỉ Tết Nguyên đán. Cũng vì tầm quan trọng của trận đấu mà lãnh đạo hai đội bóng HAGL và SHB Đà Nẵng hứa hẹn rằng chỉ cần thắng trận, bảo đảm các cầu thủ sẽ được đón Tết thật hoành tráng. Theo trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, ngoài 500 triệu đồng/trận thắng theo quy định của VPF, “gỗ” đã chuẩn bị sẵn một khoản thưởng Tết khá hơn năm ngoái. Một phần cũng nhờ bầu Đức rất hài lòng với khởi đầu tốt nhất của đội trong 5 năm trở lại đây, phần vì muốn tạo thêm động lực cho trận đấu không được phép thua trước SHB Đà Nẵng, đội bóng do bầu Hiển tài trợ.

HAGL của Hoàng Thiên (trái) sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Chi Lăng với SHB Đà Nẵng. Ảnh: Bảo Nghi

Kể từ sau đại hội cổ đông lần thứ nhất của VPF, phe của bầu Đức và bầu Hiển ganh nhau ra mặt. Hành động không bỏ phiếu tín nhiệm bầu Đức vào Hội đồng quản trị VPF của Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ không thật êm thấm giữa hai ông bầu giàu thành tích của bóng đá Việt Nam. Đó là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng cầu thủ HAGL sẽ chơi một trận sòng phẳng trước SHB Đà Nẵng. Bốn năm trở lại đây, HAGL toàn thua trên sân Chi Lăng, thậm chí có thời điểm bầu Đức bay ra Đà Nẵng nhưng chỉ ngồi trong văn phòng xem tivi, không ra sân cổ vũ vì sợ đội bị áp lực. Với phong độ hiện tại của các trụ cột như Evaldo, Thái Dương, Văn Trương, Hoàng Thiên, khả năng HAGL chia điểm với đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rất cao.

Có thắng là có thưởng

Không riêng SHB Đà Nẵng và HAGL, ba cặp đấu còn lại giữa Thanh Hóa gặp B.Bình Dương (Bóng đá TV, VTC HD truyền hình trực tiếp), Kienlongbank Kiên Giang gặp Sài Gòn FC (VTC3) và CLB Hà Nội gặp Khatoco Khánh Hòa (VTV2 truyền hình trực tiếp 16 giờ) cũng được các ông bầu treo thưởng đậm. Như CLB Hà Nội của bầu Kiên, dù khả năng ra sân của Công Vinh khi tiếp đón K.Khánh Hòa vẫn chưa chắc chắn nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chẳng còn nhiều lựa chọn, phải quyết tâm chiến thắng để thoát khỏi vị trí chót bảng. Bầu Kiên chắc chắn không phá lệ, phá quy định về tiền thưởng do chính ông lập ra. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng thừa hiểu rằng cố gắng thắng để có tiền thưởng chia nhau còn hơn để thua và khiến bầu Kiên thất vọng, có thể dẫn đến việc ông Vinh mất ghế.

Tương tự, B.Bình Dương cũng có những khoản thưởng riêng để khích lệ tinh thần toàn đội trước cuộc đối đầu với Thanh Hóa. Ngay như tân binh K.Kiên Giang dù bị đánh giá ít tiền cũng cố gắng treo thưởng 500 triệu đồng để cầu thủ có thêm động lực kiếm quà ăn mừng tất niên.