Trên 345.000 học sinh Tiền Giang sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

(THTG) Cùng với học sinh cả nước, ngày 05/9, trên 345.000 học sinh các cấp trong tỉnh Tiền Giang sẽ bước vào năm học mới 2017-2018. Với mục tiêu “Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục”, ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã và đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; làm tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo trẻ em đúng độ tuổi được đến trường…

Still0904_00017

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thủ Khoa Huân – Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Anh Tuấn

Still0904_00013

Học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân – Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Bá Thủy

Still0904_00014

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Bá Thủy

Theo đó, ngay từ đầu tháng 7 năm 2017, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 đã được các trường từ bậc học mầm non đến THPT của  tỉnh Tiền Giang  chuẩn bị khẩn trương, sẵn sàng đón trên 345.000 học sinh bước vào năm học mới, trong đó, bậc mầm non có 5.255 trẻ vào nhà trẻ; trên 56.000 trẻ học mẫu giáo; bậc tiểu học có 132.689 học sinh, giảm khoảng 1.100 học sinh so với năm học trước; bậc THCS có 105.447 học sinh, tăng khoảng 5.000 học sinh so với năm học trước và 46.056 học sinh bậc trung học phổ thông.

Để đáp ứng yêu cầu dạy và học của các cấp học, ngành giáo dục Tiền Giang đầu tư hơn 648 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trong đó xây mới 615 phòng học, phòng phục vụ học tập. Tính đến cuối tháng 7 đã xây dựng xong, bàn giao và đưa vào sử dụng 214 phòng học, số phòng học còn lại sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017; sửa chữa 718 phòng học; đóng mới 4.931 bộ bàn ghế học sinh; 175 bảng lớp và mua sắm nhiều thiết bị khác phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng khai giảng năm học mới 2017-2018

Ngoài ra, để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, trong dịp hè vừa qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng nghìn giáo viên nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy học, đồng thời bổ sung những kiến thức mới để phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học mới 2017-2018 đạt hiệu quả cao.  Hiện toàn ngành giáo dục Tiền Giang có hơn 20.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn chiếm tỉ lệ 97% và 50% giáo viên các bậc học trên chuẩn. Đây là điều kiện cần và đủ để ngành giáo dục Tiền giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Thu Thủy