Trao giải cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường

Tối 6/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức lễ trao giải cuộc thi báo chí TN&MT lần thứ III.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao giải cuộc thi. Ảnh: ĐĐK

Dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà.

Chủ đề trọng tâm xuyên suốt của cuộc thi báo chí về TN&MT lần thứ III là tuyên truyền về các thành tựu nổi bật của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quan trọng trong công tác quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách, gương điển hình tiên tiến… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT trên phạm vi cả nước.

Kể từ khi phát động, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 119 tác phẩm báo in, 24 tác phẩm phát thanh và 10 tác phẩm truyền hình, 39 tác phẩm báo điện tử bảo đảm điều kiện để chấm chung khảo.

Những tác phẩm được vào chấm chung khảo đều là những bài viết có tính thời sự cao, đặt ra những vấn đề cấp bách và lâu dài, có tính gợi mở về giải pháp thiết thực, được cộng đồng và dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến sự phát triển bền vững của ngành.

Căn cứ thể lệ cuộc thi và căn cứ kết quả chấm của Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo đã trao 4 giải A, 8 giải B và 14 giải khuyến khích cho 4 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) và 1 giải tập thể.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã tặng thưởng 5 bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả và tập thể có nhiều tác phẩm chất lượng cao đạt giải.

Chinhphu.vn