Trạm thu phí Cai Lậy họp dân chuẩn bị thu phí trở lại

(THTG) Chuẩn bị cho việc thu phí trở lại, ngày 13/10, Công ty TNHH BOT Tiền Giang phối hợp với Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Cai Lậy tổ chức buổi gặp gỡ với nhân dân, chủ phương tiện xã Mỹ Thành Nam, là một trong 4 xã được hưởng chính sách miễn giảm phí qua trạm.

vlcsnap-2017-10-16-09h29m38s536

vlcsnap-2017-10-16-09h28m39s317 vlcsnap-2017-10-16-09h28m46s889   

Đông đảo người dân, chủ phương tiện tham gia buổi họp. Ảnh: Minh Trí

Khá đông nhân dân, chủ phương tiện tại địa phương đến dự nghe đại diện MTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy thông tin các vấn đề liên quan đến dự án tuyến tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường quốc lộ 1, trong đó nhấn mạnh chủ trương của nhà nước triển khai xây dựng tuyến tránh này là để giảm tình trạng quá tải, ách tắc giao thông, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua thị xã Cai Lậy, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, ngày 1/8, khi trạm thu phí chính thức thu phí thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của tài xế nên xả trạm đến thời điểm này. Dự kiến trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 10 này với giá vé giảm 30% so với trước đây.

vlcsnap-2017-10-16-09h30m00s695

vlcsnap-2017-10-16-09h30m23s836

Người dân tham gia phát biểu ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Minh Trí

Riêng vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt này. Bên cạnh đó, Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư dự án cũng thống nhất giảm 100% giá dịch vụ cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của chủ sở hữu có hộ hộ khẩu thường trú, nhưng không kinh doanh vận tải tại các xã: Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy; giảm 50% giá dịch vụ cho các phương tiện còn lại tại 4 xã trên và xe buýt hoạt động nội tỉnh Tiền Giang.

Kim Nữ