Tổng kết công tác ngành Nội vụ

(THTG) Ngày 24/12, Sở Nội vụ Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

vlcsnap-2018-12-24-14h42m08s092

vlcsnap-2018-12-24-14h42m35s011 

Quang cảnh hội nghị tổng kết năm 2018 của Sở Nội vụ. Ảnh: Việt Bình

Theo đánh giá chung, năm 2018 ngành nội vụ Tiền Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đáng chú ý là việc tổ chức các buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang với nhân dân và các buổi gặp gỡ giữa ủy viên UBND tỉnh với nhân dân các xã về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (gọi tắt là PAPI). Ngoài ra thực hiện đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tỉnh Tiền Giang đã giảm 23 đầu mối và 2.768 biên chế (so với năm 2015). Bên cạnh đó tỉnh đã cử 28 cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học và hơn 500 cán bộ, công chức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; nghiệp vụ thanh tra viên…

vlcsnap-2018-12-24-14h44m22s459

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Để ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu những người làm công tác tổ chức cần phải có tư duy, chú ý quan tâm phát hiện, lựa chọn người tài giỏi để tham mưu tốt cho cấp trên, từ đó bố trí vị trí việc làm phù hợp. Đối với cán bộ, công chức trong ngành nội vụ cần phải đi thực tế, học tập kinh nghiệm ở một số đơn vị khác trong công tác tổ chức, quản lý, nhất là việc thực thi công vụ.

Mạnh Cường