Toàn quốc có 11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

Tính đến 16h30 ngày 5/7/2021, cả nước có 11.551 thí sinh tại 39 tỉnh, thành phố phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sáng nay (6/7), trao đổi với báo chí, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 16h30 ngày 5/7/2021, cả nước có 11.551 thí sinh tại 39 tỉnh, thành phố phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó, nhiều nhất là 2 tỉnh Bình Định (2.569 thí sinh) và Bắc Giang (2.477 thí sinh).

v3_0

Ảnh minh họa

Tổng số F0 toàn quốc là 45 thí sinh, nhiều nhất là TP.HCM với 27 thí sinh.

Tổng số F1 toàn quốc là 362 thí sinh, nhiều nhất là Bình Dương với 231 thí sinh.

Tổng số F2 toàn quốc là 337 thí sinh nhiều nhất là TP.HCM với 69 thí sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, những thí sinh này sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thời gian sẽ được Bộ quyết định dựa vào diễn biến thực tế của dịch bệnh. Những thí sinh còn lại không chịu tác động từ dịch Covid-19 sẽ chính thức thi tốt nghiệp THPT đợt 1 từ ngày 7/7-8/7.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng cho biết sẽ xét tuyển đại học 1 đợt sau cả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT nhằm đảm bảo quyền lợi, công bằng cho các thí sinh. Do đó, thí sinh thi đợt 2 sẽ không cần lo ngại về cơ hội khi xét tuyển đại học.

Nguồn vov.vn