Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

(THTG) Ngày 12-01, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 11, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

tong-ket

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ.

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh. Hoạt động thương mại dịch vụ, xuất khẩu tăng trưởng khá tốt. Thu ngân sách vượt dự toán. Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo…Tăng trưởng GRDP đạt 7,02%, vượt kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người ước đạt 63,2 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 41.844 tỷ đồng, tăng 10,1% số với cùng kỳ.

Các đại biểu đề xuất: tỉnh cần chú trọng xây dựng Nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường, kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác, tăng cường cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư vào chế biến nông sản, thực hiện tốt công tác chăm lo Tết, phục vụ nhu cầu vui xuân cho người dân…

o-danh

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra, quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2022. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới gắn với nâng chất các tiêu chí, sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy nhanh xây dựng các công trình trọng điểm, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nhất là tập trung chăm lo vui xuân đón Tết 2023 cho người dân an toàn, lành mạnh.

Thanh Triều