Tiến Minh và Vũ Thị Trang tham dự Giải cầu lông Pháp mở rộng

Sau khi thi đấu không thành công tại giải Đan Mạch mở rộng, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cùng Vũ Thị Trang tiếp tục dự giải Pháp mở rộng diễn ra từ 21-26/10 tại thủ đô Paris.

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống Super Series của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF. Giải đấu này có tổng số tiền thưởng là 275.000 USD. Hai đại diện của Việt Nam gồm Tiến Minh với vị trí thứ 24 thế giới sẽ được vào thẳng vòng đấu chính trong khi Vũ Thị Trang (hạng 59 thế giới) sẽ phải dự tranh từ vòng loại.

Ở nội dung đơn nam của Tiến Minh thu hút 32 tay vợt tên tuổi như Lee Chong Wei (Malaysia, hạng 1 thế giới, hạt giống số 1), Rorgensen (Đan Mạch, hạng 3 thế giới, hạt giống số 2), Kenichi Tago (Nhật Bản, hạng 4 thế giới, hạt giống số 3), Tommy Sugiarto (Indonesia, hạng 5 thế giới, hạt giống số 4)…

 Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang là hai tay vợt đại diện Việt Nam dự giải lần này.
(Ảnh: thethaovietnam.vn)

Theo lịch thi đấu, ở trận ra quân vào ngày 22/10 (giờ Việt Nam), Tiến Minh sẽ đụng tay vợt Marc Marc Zwiebler, hơn Tiến Minh 3 bậc trên BXH thế giới. Trong 5 lần gặp trước đó, Tiến Minh thắng đối thủ người Đức cả 5 lần, mới nhất là tại giải Singapore mở rộng 2013. Thế nhưng điều khiến nhiều người lo ngại là thời gian nửa năm trở lại đây, phong độ của Tiến Minh có dấu hiệu đi xuống.

Cũng tại giải Pháp mở rộng 2014, cầu lông Việt Nam còn một đại diện khác là tay vợt nữ số 1 Vũ Thị Trang. Ở trận ra quân, Vũ Thị Trang (hạng 59) sẽ so tài với một tay vợt Việt kiều Pháp – Anne Trần . Đây là lần đầu tiên 2 tay vợt gặp nhau. Dù hiện chỉ xếp hạng 265 thế giới, song Anne Trần là tay vợt nữ từng rất nổi của cầu lông Pháp. Cô từng dự giải VĐTG 2012 ở nội dung đôi nữ./.

Nguồn ĐCSVN