Tiền Giang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và họp mặt mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão

(THTG) Sáng ngày 19-01, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Lễ viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Xuân Quý Mão và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự Lễ viếng có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa lên Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã quên mình hy sinh chiến đấu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

vlcsnap-2023-01-19-14h56m14s830

vlcsnap-2023-01-19-14h56m59s825

Tiền Giangtổ chức Lễ viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đến thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, quyết tâm đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cùng ngày, tại Hội trường Ấp Bắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và họp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy đã dự họp mặt.

vlcsnap-2023-01-19-15h03m59s824

vlcsnap-2023-01-19-15h00m05s972

Quang cảnh  họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và họp mặt mừng Xuân Quý Mão 2023 tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả của cách mạng Việt Nam qua 93 năm kể từ ngày thành lập.

vlcsnap-2023-01-19-15h01m33s712

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Việt Bình

Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết, đòi hỏi mỗi tổ chức, cơ sở Đảng phải đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.  Với niềm phấn khởi, tự hào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự hào, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Quyết tâm cao hơn và nỗ lực lớn hơn bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực gắn với vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của mỗi người dân trong tỉnh.

 Trọng Hiếu