Tiền Giang triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

(THTG) Chiều ngày 25-12, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Trien khai QD TTgTrien khai QD TTg 1

Quang cảnh buổi lễ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Ảnh: Trần Liêm

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Phạm Văn Trọng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Trien khai QD TTg 3 Trien khai QD TTg 4

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang trao các  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Trần Liêm

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhằm kiện toàn Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Tiền Giang gồm 5 đồng chí, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Tiền Giang.

Trien khai QD TTg 2

Trao Quyết định nghỉ hưu của Thủ tướng đối với ông Lê Văn Nghĩa và ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Trần Liêm

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đã trao Quyết định nghỉ hưu của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Văn Nghĩa – Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Anh Tuấn – Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Trien khai QD TTg 7Trien khai QD TTg  6

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, đồng thời hứa sẽ cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới đoàn kết, dân chủ trong quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ theo đúng phương châm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Gang lần thứ XI đã đề ra. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành sẽ tiếp tục kế thừa, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của nhiệm kỳ 2016 – 2021, đặc biết quyết tâm trong công tác phòng chống hạn mặn, phòng chống dịch bệnh trong năm 2021.

Trien khai QD TTg 9

Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong quá trình công tác. Đồng thời mong muốn, trên cương vị mới các đồng chí đoàn kết, thể hiện tính nêu gương, quy tụ trí tuệ, có tầm nhìn và dự báo thật tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Song song đó phải trân trọng và nối tiếp những thành quả đạt được ở nhiệm kỳ trước để điều hành, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

 Mạnh Cường