Tiền Giang triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết 2019

(THTG) Chiều ngày 10/12, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành hữu quan và các huyện, thị, thành về công tác tăng cường bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội năm 2019.

vlcsnap-2018-12-10-16h11m01s496

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo dự kiến, trong dịp chào mừng năm mới 2019 và dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại trung tâm thành phố Mỹ Tho và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, lễ hội văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí của nhân dân. Trong số các sự kiện và hoạt động nổi bật lần này, chương trình Lễ hội âm nhạc Remix tổ chức trong đêm đón giao thừa 31/12, dự kiến sẽ thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự.

vlcsnap-2018-12-10-16h13m28s874

vlcsnap-2018-12-10-16h13m37s463

Đại biểu bàn các hoạt động nghệ thuật và giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết 2019. Ảnh: Trọng Hiếu

 

Ngoài ra,  Tuần lễ văn hóa – thể thao – du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 11-14/01/2019 tại Khu quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) với nhiều hoạt động như: Khai mạc Tuần lễ văn hóa – thể thao – du lịch, hội chợ triển lãm thương mại – du lịch Tiền Giang, đờn ca tài tử Nam Bộ, chương trình ca múa nhạc, đua xe đạp, các trò chơi dân gian, hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi, diễn đàn thanh niên  khởi nghiệp, hội thi ẩm thực, hội thi bánh dân gian, đặc biệt là diễu hành thuyền hoa trên sông… Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán 2019, tỉnh Tiền Giang vẫn duy trì tổ chức Đường hoa Hùng Vương với quy mô gấp 4 lần các năm trước, Chợ hoa và các đêm văn nghệ phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết… sẽ thu hút rất đông người dân khắp nơi đến tham quan, thưởng lãm.

vlcsnap-2018-12-10-16h11m11s147

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành hữu quan khẩn trương xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện, cũng như các hoạt động dự kiến sẽ tổ chức trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019. Trong đó, ngành công an phải có phương án cụ thể, chặt chẽ, bố trí lực lượng, phương tiện đầy đủ, sẵn sàng xử lý các tình huống, có thể phối hợp với công an các tỉnh bạn trong công tác ngăn ngừa, phòng chống tội phạm,… Riêng chính quyền các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của chính mình.

     Kim Nữ