Tiền Giang tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(THTG) Ngày 20-01, tại Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

Đến tham dự buổi lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Niềm – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; cùng các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, các đồng chí là đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

IMG_5452-logo

IMG_5462-logo

IMG_5463-logo

Quang cảnh  kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Tiền Giang. Ảnh: Phan Quyền

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước bối cảnh thực dân Pháp đặt chế độ cai trị chuyên chế hết sức tàn bạo, khát vọng độc lập dân tộc trở nên cháy bỏng, với nhiều phong trào yêu nước diễn ra liên tục, nhưng đều thât bại, vì chưa có tổ chức lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, vào năm 1911, đồng chí Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu Chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm thấy ở đó đường lối cứu nước đúng đắn. Đến ngày 3/2/1930, tai Hương Cảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng Liên đoàn, để thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị họp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là một Đai hội thành lập Đảng. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng gồm Chánh cương văn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất thông qua, đây là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mang Việt Nam.

Tại Tiền Giang, giữa tháng 8 năm 1929, Tỉnh ủy An Nam Cộng sản Đảng Mỹ Tho được thành lập, do đồng chí Nguyễn Ngọc Ba làm Bí thư. Sau đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Ba đến tỉnh Gò Công kết nạp đồng chí Nguyễn Văn Côn và một số đồng chí khác vào An Nam Cộng sản Đảng, thành lập Chi bộ đầu tiên ở xã Vĩnh Hựu tỉnh Gò Công và các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng khác cũng lần lượt ra đời. Ngoài hệ thống tổ chức của An Nam Cộng sản Đảng, tỉnh Mỹ Tho còn có tổ chức cơ sở của Đông Dương Cộng sản Đảng. Đến cuối tháng 4 năm 1930, Tỉnh ủy lâm thời Đảng Cộng sản tỉnh Mỹ Tho được thành lập, do đồng chí Nguyễn Thiệu làm Bí thư; đến năm 1936, Đảng bộ tỉnh Gò Công cũng được thành lập. Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho, Đảng bộ tỉnh Gò Công ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng ở địa phương, điều kiện cơ bản góp phần vào thắng lợi cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dưới  sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang từng bước phát triển mạnh mẽ, an ninh trật trự được giữ vững, đời sống người dân ngày được nâng cao. Năm 2019 các chỉ tiêu điều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm so với nghị quyết nhiệm kỳ. Đặc biệt, trong năm 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,26%; kim ngạch xuất khẩu hơn 3 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 121%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51%…

vlcsnap-2020-01-20-15h05m33s542

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thi

Năm 2020, Tỉnh ủy Tiền Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,0 – 7,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng; giảm hộ nghèo còn 2,25%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37,3 ngàn tỷ đồng. Đạt thêm 25 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Trước thềm năm mới, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang lưu ý những việc cần tập trung ngay thời điểm này là tổ chức tốt các hoạt động vui Tết, đặc biệt là chú trong chăm lo gia đình chính sách, người có công đất nước, hỗ trợ, giúp đỡ công nhân, các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước đó, sáng 20-01, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ đặt tràng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự đoàn viếng có đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Châu Thành và Tp. Mỹ Tho.

IMG_5339-logo

IMG_5388-logo

IMG_5352-logo

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ đặt tràng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Phan Quyền

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lần lược các đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương các liệt sĩ và dành một phút mặt niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, vì nền độc lập tự do của dân tộc.

IMG_5398-logo

IMG_5408-logo

IMG_5445-logo

Thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang sau lễ viếng. Ảnh: Phan Quyền

Sau lễ đặt tràng hoa, đoàn tiếp tục đến thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

 Mạnh Cường