Tiền Giang quyết liệt phòng chống dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo Châu Phi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cầu thực phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán 2022, UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành công văn số 7709 chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống hiệu quả bệnh này.

vlcsnap-2021-12-15-14h53m23s157.png

vlcsnap-2021-12-15-14h56m21s898.png

Cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm tả heo châu Phi. Ảnh: Minh Trí

Chỉ trong vòng 4 tháng tái phát trở lại, toàn tỉnh ghi nhận có 51 xã, 89 ấp, 183 hộ và 01 cơ sở giết mổ heo tập trung tại 10 huyện, thị, thành đã xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi. Các cấp, các ngành đã tiến hành tiêu hủy 4.859 con với khối lượng gần 293 tấn và hiện bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Do bệnh dịch tả heo Châu Phi chưa có vacxin phòng bệnh nên UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền và ngành chuyên môn tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ như: chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo, chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng và báo cáo theo quy định. Riêng Chi cục chăn nuôi và thú y tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy heo bệnh, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán heo, sản phẩm heo trên địa bàn theo quy định, đồng thời thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng.

Hiện tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh khoảng 276.000 con, tuy tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, nhưng do giá heo hơi đang ở mức thấp cộng thêm tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp nên người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn./

Kim Nữ