Tiền Giang: Mưa dông gây thiệt hại nặng tại các huyện phía Tây

(THTG) Tối ngày 24-4, một cơn mưa lớn kèm theo dông lốc từ xảy ra từ 16 -19 giờ tại địa bàn các huyện huyện Tân Phước, Cái Bè, Châu Thành và Thị xã Cai Lậy gây thiệt hại về nhà cửa, sản xuất của người dân.

loc-3

loc-5

loc-1

Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều căn nhà trên địa bàn  huyện Tân Phước.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ tỉnh Tiền Giang, cơn mưa kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại 83 căn nhà của người dân gồm: sập một căn, tốc mái 82 căn. Trong đó, tại huyện Tân Phước có 55 căn nhà bị thiệt hại; huyện Châu Thành 19 căn bị thiệt hại, thị xã Cai Lậy có 06 căn bị thiệt hại và huyện Cái Bè có 02 căn bị thiệt hại.

Ngoài ra, dông lốc còn làm 1 người dân tại xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước bị thương nhẹ. Mưa dông cũng làm ngã đổ nhiều cây ăn trái, trụ điện trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Tân Phước và thị xã Cai Lậy, hiện đang được các địa phương và ngành chức năng thống kê. Ước thiệt hại về tài sản ban đầu do thiên tai gây ra khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ngành chuyên môn cảnh báo những cơn mưa đầu mùa có khả năng tái diễn dông lốc, người dân cần cảnh giác.

Thanh Luông, THTG