Tiền Giang Mittinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

(THTG) Ngày 15-6, Sở Y tế Tiền Giang tổ chức Lễ Mittinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12 năm 2022 với chủ đề: “Đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết”.

Dự lễ có Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Diệp – Phó GĐ Sở Y tế Tiền Giang, cùng đại diện các ngành, đoàn thể và sinh viên trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.

Mittinh SXH 1

Mittinh SXH 2

Mittinh SXH 3

Quang cảnh lễ mittinh. Ảnh: Thanh Hoàng

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến ngày 12/6/2022, toàn tỉnh ghi nhận 1.200 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên số tử vong tăng 2 trường hợp. Hiện nay, miền Nam đang bước vào mùa mưa, đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Do đó, các chuyên gia y tế dự đoán, tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh trên, người dân không nên lơ là, chủ quan. Sở Y tế Tiền Giang kêu gọi mỗi người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường góp phần bảo vệ cá nhân, cộng đồng, nhằm hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra.

Mittinh SXH

Mittinh SXH 4

Đoàn xe diễu hành qua các đường trên địa bàn Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Thanh Hoàng

Ngay sau míttinh hưởng ứng, các đơn vị đã tổ chức diễu hành dọc các tuyến đường trung tâm thành phố Mỹ Tho nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng tại các hộ gia đình và nâng cao vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hương