Tiền Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng 3 cống ngăn mặn ở phía Tây

(THTG) Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 84.000 hecta cây ăn trái, tập trung chủ yếu ở các huyện phía Tây với diện tích khoảng 70.000 hecta, chiếm hơn 80% diện tích cây ăn trái của toàn tỉnh. Trong đó vùng cây ăn trái chịu ảnh hưởng trực tiếp của hạn, mặn thuộc phía Nam Quốc lộ I khoảng 36.000 hecta.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình ngăn mặn các huyện phía Tây. Ảnh: Võ Duy

Dự toán xây dựng đập Trà Tân. Ảnh: Võ Duy

Cùng với 6 cống trên đường tỉnh 864 đã đầu tư, cống âu Nguyễn Tấn Thành chuẩn bị hoàn thành, để đảm bảo công tác ngăn mặn tuyệt đối, hiệu quả cho vườn cây ăn trái, tỉnh Tiền Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng thêm 3 cống ngăn mặn gồm: Trà Tân, Ba Rài và Phú An.

Tổng kinh phí xây dựng 3 cống này ước khoảng 887 tỷ đồng, sẽ góp phần khép kín toàn vùng dự án Bảo Định mở rộng, bắt đầu từ thành phố Mỹ Tho đến cầu Mỹ Thuận 2, huyện Cái Bè, nhằm bảo vệ cho khoảng 130.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang và một phần của tỉnh Long An.

Mùa khô năm 2024 này, nhờ 7 cống từ kênh Nguyễn Tấn Thành, huyện Châu Thành đến cống Mù U, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy vận hành phù hợp nên nhìn chung đến thời điểm này, cây ăn trái không bị thiệt hại do xâm nhập mặn.

Kim Nữ