Tiền Giang không thiếu sách giáo khoa

(THTG) Trước tình hình khan hiếm sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục, ông  Võ Trần Tường –  Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Tiền Giang cho biết, những ngày qua, công ty cũng đã cố gắng liên hệ với nhà cung ứng nguồn sách và chậm nhất là trưa ngày 22/8, Tiền Giang sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh, vì vậy quý bậc phụ huynh hãy yên tâm sẽ không có chuyện Tiền Giang bị thiếu sách giáo khoa.

vlcsnap-2018-08-22-14h58m29s967

vlcsnap-2018-08-22-14h58m41s662

vlcsnap-2018-08-22-14h59m38s170

Phụ huynh và học sinh mua sách vở, đồ dùng  học tập chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Việt Bình

Cũng theo ông Võ Trần Tường, từ đầu năm học mới đến nay, công ty đã cung cấp trên 3,5 triệu đầu sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với giá cả ổn định, để học sinh bước vào năm học mới. Tuy nhiên về phần sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, tập 1 theo công nghệ giáo dục, mặc dù công ty đã cung ứng ra thị trường trên 19.000 cuốn, nhưng hiện nay Tiền Giang vẫn đang thiếu khoảng 2.000 cuốn ở loại sách này. Về nguyên nhân nguồn sách thiếu là do theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình biên soạn có thể thay đổi nội dung, nên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chưa cho in, đến đầu tháng 8 mới thống nhất nội dung và triển khai in ấn, dẫn đến tình trạng khan hiếm như hiện nay.

Thu Thủy