Tiền Giang họp mặt các gia đình và người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(THTG) Ngày 25-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh) tổ chức Họp mặt các gia đình có con, em đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023.

vlcsnap-2023-05-25-16h35m40s992.png

vlcsnap-2023-05-25-16h37m00s134.png

Quang cảnh Họp mặt các gia đình có con, em đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh về việc bổ sung đối đượng chính sách được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 21 của UBND tỉnh về quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhờ vậy người lao động Tiền Giang đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn tín chấp đối đa 100% chi phí hợp đồng. Thực hiện chính sách này, Trung tâm dịch vụ việc làm Tiền Giang đã hướng dẫn thủ tục vay vốn cho trên 300 lao động, với số tiền đã giải ngân cho vay trên 27 tỉ đồng.

Trung tâm đã phối hợp với 29 doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản. Tính đến cuối tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh Tiền Giang có 202 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 64% kế hoạch năm 2023.

Buổi họp mặt là dịp để các gia đình và người lao động nhận thấy đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là giải pháp lập nghiệp chính đáng. Cũng qua buổi họp mặt, các gia đình kịp thời nắm bắt tình hình đời sống việc làm của người lao động đã xuất cảnh, động viên người lao động chuẩn bị xuất cảnh và tạo nguồn đăng ký cho những năm tiếp theo.

 Hữu Tâm