Tiền Giang hoàn thành thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

(THTG) Chiều ngày 16-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022. Thiếu tướng Trương Minh Khải – Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 9 và ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến dự.

vlcsnap-2022-12-17-09h55m05s497.png

vlcsnap-2022-12-17-09h53m52s275.png

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022. Ảnh: Lê Thi

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Đồng thời bảo đảm tốt quân số trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Song song đó, công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện năm 2022 bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

vlcsnap-2022-12-17-09h56m37s119.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong năm 2022. Để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023, Ông đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung một số nội dung chủ yếu, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 9, làm nòng cốt trong công tác phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đúng quy trình, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

vlcsnap-2022-12-17-09h56m00s617.png

Khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Thi

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận cờ thi đua, danh hiệu tập thể thi đua quyết thắng, danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến năm 2022.

 Thanh Triều