Tiền Giang hỗ trợ người chăn nuôi xây gần 3.000 hầm khí sinh học

(THTG) Nhằm khuyến khích người chăn nuôi tích cực xử lí chất thải gia súc, gia cầm, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, trong năm 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tiền Giang hỗ trợ kinh phí cho bà con xây gần 3.000 hầm khí sinh học.

vlcsnap-2017-12-28-09h19m25s463

vlcsnap-2017-12-28-09h19m50s279

 Hầm khí sinh học của hộ gia đình được xây với kinh phi từ Dự án hỗ trợ nông nghiệp Carbon thấp. Ảnh: Bá Thủy

Hộ chăn nuôi xây hầm khí sinh học quy mô nhỏ dưới 50 m3 được hỗ trợ 3 triệu đồng/công trình; quy mô vừa từ 50 đến 500 m3 được hỗ trợ 50 triệu đồng/công trình, kinh phí do Dự án hỗ trợ nông nghiệp Carbon thấp hỗ trợ. Ngoài ra, có khoảng 2.800 hộ chăn nuôi được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn cách sử dụng và khai thác nguồn khí gas từ hầm khí sinh học để phục vụ các sinh hoạt trong gia đình. Theo đó, 100% hộ có hầm khí sinh học dùng khí gas để đun nấu, vừa tiết kiệm chi phí chất đốt, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó có khoảng 30% hộ dùng khí gas chạy máy phát điện thay thế điện năng từ lưới điện quốc gia.

vlcsnap-2017-12-28-09h21m30s669

vlcsnap-2017-12-28-09h22m28s371

Khí gas dùng làm chất đốt, đồng thời chạy máy phát điện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho hộ dân. Ảnh: Bá Thủy

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi gia súc, gia cầm xây từ 2.500 đến 3.000 hầm khí sinh học, nhằm xử lý ô nhiễm môi trường, góp phần hạn chế dịch bệnh tấn công vật nuôi, giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh giá bán gia súc, gia cầm thương phẩm đứng ở mức thấp.

Kim Nữ