Tiền Giang ghi nhận thêm 07 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

(THTG) Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần 19-6 và 20-6, tỉnh Tiền Giang ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trong đó 05 trường hợp tại huyện Cái Bè, 01 trường hợp tại ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông và 01 trường hợp nghi nhiễm do thiếu ý thức phòng chống dịch tại xã Thạnh Lộc, huyện Cai lậy.

Cụ thể, trong số 05 trường hợp nghi nhiễm được phát hiện tại huyện Cái Bè, có 04 trường hợp là F1 của ca bệnh thuộc ổ dịch Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã được cách ly trước đó; 01 trường hợp ở xã Mỹ Trung là F1 của bệnh nhân Covid-19 tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã được huyện Cái Bè truy vết và cách ly, nên không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, tại ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy có 1 ca nghi nhiễm là N.T.T. sinh năm 1972.

vlcsnap-2021-06-18-15h25m01s242

vlcsnap-2021-06-17-10h04m18s674

Trong 2 ngày cuối tuần, Tiền Giang ghi nhận thêm 7 ca nghi nhiễm Covid 19 mới. Ảnh: Trần Liêm

Đặc biệt, tối 20-6, trên địa bàn xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy đã phát hiện 01 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trở về từ vùng dịch Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, nhưng không khai báo y tế. Ca nghi nhiễm tên Dương V.T. sinh năm 1988, ở ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy. Ngày 18-6, bệnh nhân trở về từ vùng dịch (Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh) và tổ chức nhậu chung với 13 người thân, đến ngày 19-6 mới đi khai báo y tế. Tại đây, Dương V.T được trạm y tế hướng dẫn đến Trung tâm Y tế huyện để được xét nghiệm. Tuy nhiên, đến sáng 20-6, T. mới đến Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy để xét nghiệm và cho kết quả dương tính bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên Covid-19. Ngay sau khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2, F3… của ca nghi nhiễm, phun thuốc khử khuẩn và cách ly 04 trường hợp F1.

Ngày 20-6, ca nghi nhiễm tại Phường 6 Tp. Mỹ Tho đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử realtime RT-PCR. Trước đó, qua test nhanh kháng nguyên Covid-19, trường hợp này dương tính với Covid-19.

Trước đó, tối 20-6, kết quả xét nghiệm mẫu gộp của 831 người dân xã Long Trung, huyện Cai Lậy đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

P.H