Tiền Giang dự kiến xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19

(THTG) Chiều ngày 10-8, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo  phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang và Bác sĩ CKII Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19.

Hop BCD Hop BCD 2 Hop BCD 3 Hop BCD 5

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Tại cuộc họp, các giải pháp phòng bệnh và kiến nghị của các sở, ban, ngành tập trung vào các vấn đề: Mua máy xét nghiệm để chủ động trong công tác quản lý phòng bệnh. Các phương án cách ly chuyên gia nước ngoài tại tỉnh; kiểm tra việc nhập cảnh của các chuyên gia, tăng cường công tác truyền thông cho công nhân tại các khu công nghiệp có chuyên gia nước ngoài. Tăng cường truyền thông cho người dân cài đặt ứng dụng Bluezone phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm Covid 19. Kiến nghị xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao trong tháng 8…

sgp 6sgp 1 (1)

 Trao giấy chứng nhận  hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 240 công dân Việt Nam trở về từ Singapore . Ảnh: Thanh Hoàng

Đến nay, Tiền Giang không phát hiện cas nhiễm Covid19 trên địa bàn. Có 1.106 trường hợp trở về từ Đà Nẵng và vùng dịch được cách ly theo dõi tại nhà từ ngày 28/7. Đến nay, có 736 trường hợp cách ly qua 14 ngày, 452 trường hợp đang được cách ly theo dõi tại nhà. 01 trường hợp đang cách ly theo dõi tại bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, được lấy mẫu gửi xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 2. Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành cách ly 240 người Việt Nam trở về từ Singapore, sau thời gian  cách ly 14 ngày tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang…

Hop BCD 7

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền  Giang phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền  Giang cho rằng, mặc dù dịch bệnh chưa xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhưng tình hình Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để người dân cảnh giác cao độ và chủ động trong phòng chống dịch, đây là thời gian vàng để phòng bệnh. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nơi công cộng để người dân có ý thức phòng bệnh, nhất là mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Đảm bảo duy trì giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và cách ly kịp thời bằng các giải pháp kiểm soát tình hình nguy cơ lây nhiễm từ 4 nhóm đối tượng: người dân di chuyển từ vùng dịch, các chuyên gia người nước ngoài, người lao động, cách ly tập trung, thân nhân và người bệnh ở các tuyến bệnh viện công và tư nhân, việc nhập viện và chuyển viện. Ngành y tế và các sở ban ngành cần phối hợp xây dựng kịch bản từ thấp đến cao, ứng phó xử trí trong mọi trường hợp xảy ra; chủ động nắm bắt thông tin, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và đề xuất trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; giải pháp chuẩn bị cho năm học mới; kiên quyết xử phạt với các trường hợp cố tình không đeo khẩu trang phòng bệnh nơi công cộng.

Thanh Xuân