Tiền Giang đầu tư gần 500 triệu đồng khắc phục sạt lở đê bao ấp Tân Thiện, xã Tân Phong

(THTG) Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở đê bao ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, từ nguồn ngân sách của tỉnh, xã Tân Phong đã thuê cơ giới và huy động lực lượng tại chỗ gia cố tuyến đê, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 26/9/2018.

 vlcsnap-2018-09-17-14h57m47s763

vlcsnap-2018-09-17-14h57m04s759

vlcsnap-2018-09-17-14h58m23s323

Công tác khẩn trương khắc phục  sạt lở đê bao ấp Tân Thiện, xã Tân Phong. Ảnh: Quế Ngân

Theo UBND xã Tân Phong, tuyến đê bao ấp Tân Thiện được gia cố kịp thời sẽ đảm bảo an toàn cho 187 hecta vườn cây ăn trái của hơn 690 hộ dân trong khu vực, đặc biệt là ứng phó với đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Ngoài kinh phí 470 triệu đồng từ ngân sách nhà nước đầu tư, hiện nay xã Tân Phong tập trung vận động người dân gia cố đê bao, cống đập ở những địa bàn xung yếu, chủ động bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Như tin chúng tôi đã đưa, trước đó ngày 06/9, một đoạn đê ở khu vực tổ 3, ấp Tân Thiện, xã Tân Phong đã xảy ra sạt lở, làm ngập úng nhiều diện tích vườn cây ăn trái, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của 690 hộ dân trong xã, trong đó có 14 hộ cần được hỗ trợ di dời. Ngày 10/9, sau chuyến khảo sát thực tế, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đồng ý phê duyệt cho thi công khẩn cấp công trình kè chống sạt lở đoạn đê này, nhằm bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của người dân trong mùa mưa bão.

Quế Ngân