Tiền Giang đạt nhiều kết quả cao trong thực hiện Luật Bình đẳng giới.

(THTG) Ngày 17/8, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh – Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2017-08-17-14h47m41s985

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

          Qua 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, nhiều chủ trương của Đảng và nhà nước về bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Công tác đào tạo và quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ ngày càng được quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tăng; nữ công chức, viên chức có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ tăng nhanh. Toàn tỉnh hiện có 25/45 nữ là tiến sĩ; 484/1.086 nữ là thạc sĩ. Đồng thời, tỉnh còn giải quyết việc làm mới cho gần 212.950 lao động, trong đó tỷ lệ lao động nữ luôn đạt trên 56%, tăng gần 3% hơn giai đoạn trước. Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế như chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng,… ngày càng được quan tâm thực hiện.

vlcsnap-2017-08-17-14h49m44s652

vlcsnap-2017-08-17-14h50m14s529

 Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh – Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tiền Giang cho rằng: để tiếp tục thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, các sở, ban ngành tỉnh và huyện cần quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND cần được tăng lên. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền các quy định Luật Bình đẳng giới với nhiều hình thức đến nhân dân và phụ nữ vùng nông thôn; kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những tình trạng bạo hành gia đình, trẻ em thật nghiêm minh.

Hồng Tuyến