Tiền Giang đã tiêu hủy hơn 80 tấn heo mắc bệnh tả heo Châu Phi

(THTG) Ngày 28-11, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND, Phòng nông nghiệp, Phòng kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh để triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi.

vlcsnap-2023-11-28-15h00m39s680.png

vlcsnap-2023-11-28-15h01m02s324.png

Quang cảnh cuộc họp triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 ổ bệnh dịch tả heo Châu Phi ở 76 hộ ở 12 xã của 8 huyện, thị, thành, không bao gồm huyện Tân Phú Đông, huyện Cai Lậy và thị xã Gò Công. Tổng số heo bệnh, chết và tiêu hủy là 1.752 con, khối lượng trên 80 tấn. Hiện tại toàn tỉnh chỉ còn 4 xã của 3 đơn vị huyện có dịch tả heo Châu Phi chưa qua 21 ngày. Riêng tại xã Xuân Đông, bệnh xảy ra tại 61 hộ trên cả 06/06 ấp, đã tiêu hủy 1.405 con, khối lượng 68 tấn và UBND huyện Chợ Gạo đã công bố có dịch ở địa phương này.

Để ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi lây lan, từ chỉ đạo của Sở NN và PTNT, Chi cục chăn nuôi và thú y phối hợp với chính quyền các địa phương khẩn trương tiêu hủy ngay heo bệnh, áp dụng “giờ vàng” bảo vệ heo chưa bệnh, kiểm tra xử lí các cơ sở giết mổ không đúng quy định, tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ từng ổ bệnh, triển khai tháng tiêu độc khử trùng trên phạm vi toàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền kêu gọi người chăn nuôi chủ động phòng chống bệnh…

vlcsnap-2023-11-28-15h00m08s284.png

Ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh khẳng định công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi rất được lãnh đạo tỉnh quan tâm và đề nghị các địa phương nêu cao tinh thần phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y trong việc dập dịch, cắt đứt nguồn lây, nhằm giảm thiệt hại, nhất là tạo an tâm cho người chăn nuôi tập trung chăm sóc đàn heo phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Ông cũng yêu cầu ngành chức năng hướng dẫn người chăn nuôi tiêm phòng vacxin dịch tả heo Châu Phi vừa được Việt Nam nghiên cứu và sản xuất thành công, song phải hết sức chú ý sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất./

Kim Nữ