Tiền Giang chuẩn bị xây dựng công viên trái cây

(THTG) Chiều ngày 10/3, UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với các ngành liên quan và đơn vị tư vấn thiết kế về dự án công viên trái cây. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo đề án trình bày của đơn vị tư vấn thiết kế là công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tiền Giang : Công viên trái cây được xây dựng tại Thị trấn Cái Bè trên diện tích hơn 92.900 m2 bao gồm nhiều hạng mục như : xây dựng công viên – vườn trái cây chiếm trên 50% tổng diện tích dự án; sân lễ; khu điều hành; bãi đậu xe; nhà hàng, khách sạn; nhà quê miệt vườn, quầy bán trái cây đặc sản, hàng lưu niệm… Tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 100 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn kêu gọi đầu tư.  Thời gian thực hiện dự án từ 2017- 2020.

Untitled 4

Ảnh : Việt Bình 

Tại buổi làm việc, các ngành và huyện Cái Bè bàn giải pháp để tập trung mọi nguồn lực nhằm từng bước đầu tư xây dựng hiệu quả, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh đồng bộ để hình thành một điểm hấp dẫn cao về du lịch, kết hợp du lịch sinh thái, vườn cây ăn trái, giá trị lịch sử văn hóa làng nghề truyền thống góp phần kết nối các tuyến du lịch trong tỉnh đóng góp vào phát triển du lịch kinh tế xã hội cho địa phương.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo đơn vị thiết kế hoàn thiện lại thiết kế dự án trong thời gian 1 tháng, thống nhất tên dự án công viên trái cây Tiền Giang, qui hoạch trồng cây ăn trái trong công viên, tham khảo ý kiến chuyên gia về chủng loại có giá trị thương mại cao, tổng thể công viên tính đến sự đồng bộ phát triển kinh tế vườn, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Cái Bè và tỉnh Tiền Giang.

Thanh Thảo