Tiền Giang cảnh giác cao với thiên tai những tháng cuối năm

(THTG) Những tháng đầu năm 2022, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tương đối thuận lợi, thế nhưng những tháng cuối năm, dự báo diễn biến lũ sẽ phức tạp và sẽ có nhiều cơn bão dồn dập trên biển Đông. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành nâng cao cảnh giác và chủ động ứng phó hiệu quả.

vlcsnap-2021-11-12-11h07m16s613.png

 

 

vlcsnap-2021-11-12-11h08m30s334.png

Lốc xoáy đã làm sập nhà, tốc mái và gãy đổ nhiều cây ăn trái của người dân 2 xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Ảnh: Ngọc Yên

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các cơn lốc xoáy làm tốc mái 212 căn nhà và làm sập 1 căn, làm hư hại 29 ha hoa màu và 50 ha lúa, làm ngã đổ 985 ha cây ăn trái. Bên cạnh đó, đã xảy ra 98 điểm sạt lở bờ sông, bờ kênh với tổng chiều dài 4.195 mét, ước kinh phí khắc phục, xử lí khoảng 69 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu đối với những hộ dân bị thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các ngành có liên quan và địa phương triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách để kịp thời hỗ trợ cho người dân nhằm giúp người dân có điều kiện sớm khôi phục, tái thiết sau thiên tai./

Kim Nữ