Tiền Giang biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020

(THTG) Ngày 29-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Đến dự có ông Trần Văn Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện 102 mô hình học tập xuất sắc tiêu biểu trong tỉnh.

Qua 05 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, với vai trò nòng cốt, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 281. Đến nay, toàn tỉnh có trên 462.000 mô hình “Gia đình học tập” đạt 97%; Cuộc vận động Xây dựng dòng họ học tập phát triển nhanh với nhiều nội dung và hình thức phong phú, với 466 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”. Hiện nay, tất cả các ấp, khu phố đều thành lập Chi hội Khuyến học, hàng năm có trên 94%  ấp, tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng “Cộng đồng học tập”.

vlcsnap-2020-10-29-14h33m16s878

vlcsnap-2020-10-29-14h33m34s042

Quang cảnh biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Bùi Phong

Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận nêu lên những cách làm hay, bài học kinh nghiệm cũng như chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong 5 năm qua; đồng thời đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập trong thời gian tới.

vlcsnap-2020-10-29-14h34m22s402

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bảng tượng trưng tặng Hội Khuyến học. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc trong 05 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập. Để tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình thông qua những tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng đề nghị cấp ủy, UBND các cấp, ban, ngành đoàn thể phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên phải là nhân tố đi đầu trong phong trào học tập; gia đình cán bộ, đảng viên trở thành “Gia đình học tập”, mỗi cơ quan chi bộ Đảng là một “Đơn vị học tập”; đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp; phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

vlcsnap-2020-10-29-14h35m37s522

 2 đơn vị Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang và Hội khuyến học huyện Gò Công Tây được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội… Ảnh: Bùi Phong

vlcsnap-2020-10-29-14h36m04s853

vlcsnap-2020-10-29-14h36m12s666

…và nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen các cấp. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này, 2 đơn vị Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang và Hội khuyến học huyện Gò Công Tây được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội; 9 đơn vị nhận Bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020; 22 tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh , Bằng khen của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đồng thời vinh danh 102 mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Thu Thủy