Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bắc Ninh

Chiều 12-2, tại TP Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cố gắng lớn của Bắc Ninh đạt được trong 20 năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh không được chủ quan mà phải không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên phát triển trở thành công xưởng sản xuất của thế giới về công nghiệp điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ… Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế của Bắc Ninh như, kinh tế vẫn còn phát triển chậm, chưa đồng đều, khu vực kinh tế trong nước chưa tương xứng khu vực kinh tế ngoài nước; công nghiệp hỗ trợ, kết cấu hạ tầng giao thông phát triển còn yếu; vấn đề môi trường còn nhiều bất cập như rác thải, cung cấp nước…


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn, có tầm nhìn trong phát triển rõ nét hơn. Chú trọng công tác quy hoạch để xây dựng thành phố phát triển hiện đại, thông minh trong tương lai gần của một đô thị trong Vùng Thủ đô, không để tình trạng lộn xộn trong xây dựng đô thị; phải tìm mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Trong đó, Bắc Ninh phải phấn đấu trở thành thủ phủ sản xuất điện tử ở châu Á. Thủ tướng cũng yêu cầu Bắc Ninh phải xây dựng cấp ủy, chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để các tệ nạn xã hội xảy ra. Quan tâm hơn nữa đời sống văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân…

Thủ tướng cũng lưu ý, để phát triển bền vững, Bắc Ninh phải chú trọng, giải quyết tốt các vấn đề môi trường các làng nghề, khu công nghiệp; quan tâm chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ CNH, HĐH; coi trọng chất lượng quá trình đô thị hóa; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng.

Nhấn mạnh về tầm nhìn dài hạn, Thủ tướng yêu cầu, trong những thập kỷ tới, Bắc Ninh cần tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới là một trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á, là hình mẫu cho sự phát triển nhanh và bền vững, đi đôi với đó là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo một số bộ, ngành cũng cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới 2016. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhân buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận thị xã Từ Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016 và công nhận huyện Tiên Du đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

* Sáng cùng ngày, nhân chuyến thăm làm việc tại Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát dây chuyền sản xuất, chế biến thực phẩm của Tập đoàn Dabaco.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích của Dabaco đạt được trong 20 năm hình thành và phát triển, nhất là đã hoàn chỉnh mô hình chăn nuôi, chế biến sản phẩm, làm tốt chuỗi giá trị, qua đó góp phần tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm; đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, trong đó hướng mạnh vào xuất khẩu rau quả, thực phẩm chế biến; liên kết tốt hơn với các hộ nông dân trong vùng trên tinh thần đôi bên cùng có lợi; quan tâm người lao động, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác công đoàn, an sinh xã hội…

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm làm việc tại Tổ hợp Samsung tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, chúc mừng những thành công của Samsung khi đầu tư ở Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Samsung gặt hái nhiều thành công hơn nữa tại Việt Nam, trong đó, Chính phủ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hấp dẫn, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy phép cho nhà đầu tư. Thủ tướng cũng lưu ý, Samsung cần bảo đảm thực hiện cam kết mở rộng đầu tư, nhất là duy trì đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam; đồng thời mong muốn Samsung liên kết mạnh hơn nữa để nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị sản xuất của tập đoàn.

Nguồn Nhân dân