Thủ thành Schwarzer được khen ngợi

Vào sân thay Petr Cech từ băng ghế dự bị, thủ môn lão tướng người Úc, Mark Schwarzer đã tỏa sáng giúp Chelsea cầm chân Atletico Madrid 0-0 trên sân Vicente Calderon trong trận bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng 23-4.

Một tình huống bắt bóng chính xác của thủ môn Mark Schwarzer – Ảnh: Getty Images

Ở trận này, Mark Schwarzer vào sân thay Petr Cech ở phút 16 sau khi thủ môn người CH Czech bị chấn thương trong một tình huống cứu thua cho Chelsea. Và Mark Schwarzer đã gây ấn tượng mạnh với một loạt pha cứu thua, điển hình là pha bay người chặn đứng cú sút phạt hiểm hóc của Gabi ở phút 76, giúp Chelsea đứng vững trước sức ép của Atletico Madrid.

Kết quả này giúp Chelsea có lợi thế trước khi bước vào trận lượt về. Sau trận đấu, Mark Schwarzer đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của HLV Jose Mourinho và truyền thông quốc tế.

“Mark Schwarzer đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng kết quả đã phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Đây không phải là một kết quả tuyệt vời nhưng một kết quả cho phép chúng tôi chơi trận “chung kết” tại Stamford Bridge”, trang UEFA.com trích lời của HLV Jose Mourinho.

Nói về chấn thương của Petr Cech, “người đặc biệt” cho biết: “Mùa giải đã kết thúc với Petr Cech. Tôi không biết chắc Petr Cech sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không kịp hồi phục trong phần còn lại của mùa giải”.

Còn người hùng Mark Schwarzer thì cho biết: “Mọi thứ xảy ra quá nhanh nhưng tôi đã kịp làm quen với nó. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của tôi. Cũng giống như tất cả các cầu thủ, tôi đã nỗ lực hết mình và tôi đã thành công”.

Với màn tỏa sáng này và cùng với việc thủ môn Petr Cech phải nghỉ thi đấu hết mùa vì chấn thương, Mark Schwarzer sẽ có thêm nhiều cơ hội để giành điểm trước Jose Mourinho nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp tục được ở lại Chelsea vào mùa giải tới.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone cho biết các học trò của ông đã cố gắng hết sức và đã làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng nhưng đều bất lực trước hàng phòng ngự số đông của Chelsea. “Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không giành được chiến thắng”, trang UEFA.com trích lời HLV Diego Simeone.

“Đây là một trận đấu khó khăn. Cả hai đội đều cố gắng chơi theo cách họ nghĩ rằng tốt nhất. Chelsea đã phòng thủ quá tốt. Chúng tôi đã cố gắng tấn công nhưng đều không thể vượt qua. Chúng tôi đã chơi tốt và có cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng không tận dụng được. Kết quả khiến chúng tôi gặp khó trong trận lượt về, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem những gì sẽ xảy ra”.

Đồng quan điểm với HLV Diego Simeone là tiền vệ Gabi. Nói với kênh truyền hình TVE (Tây Ban Nha), đội trưởng Atletico Madrid cho biết:”Atletico muốn thắng trận đấu bằng mọi giá nhưng Chelsea đã phòng ngự rất tốt. Chúng tôi biết Chelsea sẽ không thừa nhận đã chơi phòng ngự quá tiêu cực. Atletico đã chơi tốt và tấn công chủ động nhưng lại không đạt được kết quả tốt. Cơ hội vẫn ở phía trước. Chúng tôi sẽ đến London và giành chiến thắng ngay tại đó”.

Nguồn Tuổi trẻ