Thư chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Nhân dịp năm mới – Xuân Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đã thân ái gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Tiền Giang, cộng đồng người Tiền Giang đang cư trú, học tập trong nước và ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Năm 2022, nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng đã từng bước phục hồi sau 2 năm trải qua đại dịch Covid-19, dù còn gặp nhiêu khó khăn do những yếu tố nảy sinh trong “trạng thái bình thường mới” và tình hình thế giới chuyển động với nhiều bất ổn.

Với sự quyết tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tập trung điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính và nhân dân, nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực; hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp sớm phục hồi, trợ giúp cho người lao động vượt qua khó khăn. Năm 2022, Tiền Giang tiếp tục nằm trong tốp các địa phương dẫn đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đã thành lập mới 923 doanh nghiệp, thu hút thêm 17 dự án đầu tư… làm tiền đề để tỉnh đạt được cột mốc xuất khấu trên 3,87 tỷ USD, thu ngân sách trên 10.800 tỷ đồng.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quý báu của các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh nhà vào thành quả phát triển chung của tỉnh năm 2022 vừa qua.

Cùng với những kết quả đạt được, năm 2022 đi qua với không ít tồn tại, khó khăn: Bệnh sốt xuất huyết tăng cao, số ca tử vong nhiều hơn năm trước; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, buộc phải giãn việc, cắt giảm lao động; việc xử lý sạt lở, đầu ra cho hàng nông sản còn khó khăn…

Bước vào năm 2023 với dự báo thuận lợi, thách thức đan xen nhưng vẫn còn khó khăn hơn năm 2022 do tác động của tình hình thế giới còn nhiều biến động, xung đột, áp lực lạm phát, dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường, khó dự đoán. Với niềm tin vào sức mạnh nội tại và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, UBND tỉnh sẽ tập trung điều hành bám sát 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7% đến7,5%, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và giữ vững về quốc phòng, an ninh. 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào, kiều bào ta ở nước ngoài, người Tiền Giang ở ngoài tỉnh cùng đoàn kết, nỗ lực học tập lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí lời chúc mừng năm mới – Xuân Quý Mão dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng !

 Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh