Thị xã Gò Công khánh thành Đền thờ Hoài Quốc Công Võ Tánh

(THTG) Ngày 18/10, UBND Thị xã Gò Công (TXGC) tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Hoài Quốc Công Võ Tánh, ở ấp Gò Tre, xã Long Thuận, TXGC.

Võ Tánh hay còn gọi là Võ Tính là một danh tướng nhà Nguyễn. Ông có công giúp Nguyễn Ánh chống nhà Tây Sơn và mất trước khi nhà Nguyễn chính thức thành lập. Đương thời, ông được xếp cùng với Đỗ Thành Nhơn và Châu Văn Tiếp là “Gia Định tam hùng”.

 

vlcsnap-2017-10-19-09h48m04s916 vlcsnap-2017-10-19-09h49m47s042

Quang cảnh buổi lễ khánh thành Đền thờ Hoài Quốc Công Võ Tánh. 

Võ Tánh sinh tại làng Phước An, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), vì không chịu thần phục nhà Tây Sơn, nên từ năm 1783 đến năm 1788, ông cùng với người anh là Võ Nhàn tập hợp lực lượng nổi dậy tại thôn Vườn Trầu (Hóc Môn), tự xưng là Nghĩa quân Kiến Hòa, giương ngọn cờ Khổng Tước Nguyên Võ (Khổng Tước Nguyên là tên chữ của Gò Công), rồi kéo quân chiếm giữ cả vùng Gò Công, dựng cờ tại ấp Gò Tre, chiêu mộ binh sĩ, được các nhà phú hào giúp lương thực và tiền mua sắm khí giới. Năm 1799, ông theo Chúa Nguyễn kéo quân ra Quy Nhơn đánh với Tây Sơn, Võ Tánh đắp vòng thành, đồn binh, lập trận thế, nhiều lần quân Tây Sơn kéo binh tới đánh đều bị thất bại. Năm 1801, khi đại quân chúa Nguyễn rút về Gia Định, thành Bình Định được giao cho Võ Tánh trấn giữ, tuy nhiên do quân Tây Sơn muốn chiếm thành Bình Định, nên kéo đại binh quyết chiếm, Võ Tánh trấn thủ, quyết tâm không để mất thành, ngày 27/5 năm Tân Dậu (1801), Võ Tánh tự kết liễu cuộc đời mình.

Võ Tánh được Vua Gia Long truy tặng là Dực vận công thần Thái úy Quốc công, đến năm Minh Mạng thứ 12 (1831) truy phong ông là Hoài Quốc công.

 

vlcsnap-2017-10-19-09h50m23s635

Các đại biểu cắt băng khánh thành đền thờ…

Miếu thờ Hoài Quốc công Võ Tánh, xã Long Thuận được xây dựng khá lâu đã xuống cấp. Năm 2016, Đền thờ Hoài Quốc Công Võ Tánh, được UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Tiền Giang đầu tư hơn 6 tỷ đồng, trùng tu Đền thờ và xây dựng mới các hạng mục khác như hàng rào, cổng, đường nội bộ… Đền thờ Hoài Quốc Công Võ Tánh, xã Long Thuận, TXGC được UBND  Tiền Giang công nhận Di tích lịch sử – văn hóa cấp Tỉnh năm 2005.

 

 

vlcsnap-2017-10-19-09h51m14s820

vlcsnap-2017-10-19-09h51m56s437

…và thắp hương bày tỏ tấm lòng tri ân biết ơn đối Hoài Quốc công Võ Tánh. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, lãnh đạo Thị ủy, UBND TXGC và lãnh đạo Đảng ủy xã Long Thuận TXGC cắt băng khánh thành Đền thờ Hoài Quốc công Võ Tánh, viếng và thắp hương bày tỏ tấm lòng tri ân biết ơn đối Hoài Quốc công Võ Tánh – Người có công khai hoang lập ấp, giúp nhân dân làm ăn sinh sống, an cư lạc nghiệp.

                                                              Huỳnh Cẩm – Thanh Tâm