Thị trường quà tặng 20/11 bắt đầu sôi động

Các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày thiết thực như: dầu gội, sữa tắm, đồ trang điểm, vải vóc…và hoa tươi sẽ được lựa chọn làm quà tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hoa tươi – món quà tinh thần hút khách

Gần ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường quà tặng đã bắt đầu sôi động. Giá hoa tươi đã bắt đầu tăng nhẹ, còn các mặt hàng quà tặng tại các siêu thị cũng đã có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường quà tặng ngày 20/11 năm nay không có nhiều nét mới đặc biệt. Cũng như mọi năm, hoa tươi vẫn sẽ là mặt hàng bán chạy nhất, bởi đây cũng là món quà được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn như một thông điệp tri ân gửi đến các thầy cô giáo.

Chị Hoa – chủ một cửa hàng hoa tại phố Kim Liên, Hà Nội cho biết, để có hoa bán dịp 20/11, chị cũng như các chủ cửa hàng hoa khác đã phải đặt hàng từ cách đây cả tháng. Giá cả hiện cũng đã bắt đầu tăng so với ngày thường, dao động từ 200.000 đồng – 500.000 đồng/lẵng. Ngoài ra, cửa hàng cũng có nhiều lẵng, bó hoa đặc biệt với giá hàng triệu đồng.

“Từ đầu tuần đã bắt đầu lác đác khách hàng đến mua hoa tặng thầy cô. Đó là những trường hợp học sinh mua tặng các thầy cô giáo cũ đã cao tuổi. Vì lý do nào đó mà họ không có mặt tại Hà Nội vào dịp 20/11 nên họ phải đến tri ân các thầy cô giáo của mình trước. Hoặc trường hợp các cụ già mua hoa đến tặng bạn bè mình từng là giáo viên”, chị Hoa cho hay.

Đặc biệt, dịp 20/11 cũng là cơ hội để nhiều bạn trẻ sinh viên “kiếm thêm tiền ăn học” bằng cách đến các ruộng hoa ngoại thành để mua hoa về bán lại.

Em Nguyễn Thị Tân – sinh viên năm thứ 3 trường Đại hoc Hà Nội cho biết, ngày 16/11 tới em sẽ cùng với hai bạn nữa cùng lớp mua hoa về cổng trường để bán.

“Chúng em làm việc này cũng vui, nhưng mục đích chính vẫn là để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Hiện chúng em đã “móc nối” được với một chỗ lấy hoa rất rẻ! Chúng em cũng đã để ý cách cắm hoa lẵng và bó hoa sao cho hiện đại và đẹp nhất! Cũng háo hức lắm ạ!”, em Nguyễn Thị Tân cho hay.


Hoa tươi – món quà tinh thần hút khách

Trao đổi với phóng viên Điện tử Tổ Quốc, chị Hoàng Anh (Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, cũng như nhiều phụ huynh khác, một lẵng hoa hay bó hoa thật tươi tắn luôn là món quà đẹp nhất để tri ân tới các thầy cô. Vì thế, chưa năm nào nhà chị chuẩn bị dưới 5 lẵng hoa để tặng thầy cô giáo của vợ chồng chị và hai con nhân dịp này.

“Dù bạn có tặng thầy cô những món quà đắt tiền, sang trọng đến mấy thì món quà đó cũng không thể nói lên được tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với thầy cô giáo của mình bằng những bông hoa tươi thắm kèm theo tấm bưu thiếp thật xinh xắn!”, chị Hoàng Anh chia sẻ.

Đa dạng các loại quà

Bên cạnh hoa tươi, thị trường mừng ngày Nhà giáo Việt Nam còn đa dạng rất nhiều loại quà tặng. Nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm tranh thủ kinh doanh “thời vụ” đã cho lên kệ những món quà gói sẵn rất đẹp mắt.

Năm nay, quà tặng thầy cô khá phong phú, bao gồm sữa tắm, dầu gội, mỹ phẩm, vải vóc…chủ yếu có giá trị từ 100.000 đồng -150.000 đồng.

Các loại quà tặng này đều được đóng gói đẹp mắt, thắt nơ sẵn với nhiều màu sắc sinh động.

Ngoài các loại quà tặng này, những đồ dùng trong gia đình như cốc chén, ly thuỷ tinh, chén bát gốm sứ cao cấp… cũng là những món quà thông dụng và có giá cả không mấy chênh lệch so với năm ngoái. Loại quà tặng này dao động từ 200.000 đồng – 500.000 đồng/bộ.

Anh Tuấn, chủ một cửa hàng trên phố Hàm Long, Hà Nội cho biết, thường vào dịp 20/11, số lượng hàng bán ra chênh khoảng gấp rưỡi so với ngày thường, chủ yếu là mặt hàng ly tách…

“Để chuẩn bị cho dịp tri ân các thầy cô giáo năm nay, tôi cũng đã chuẩn bị thêm nhiều hàng hoá với các mẫu mã sinh động, giá cả vừa phải, hợp lý. Ngoài ra, gia đình tôi cũng cử một người chỉ chuyên ngồi đóng hộp và gói quà để các phụ huynh khỏi mất công đôn đáo đi tìm chỗ đóng hộp quà thì mệt lắm!”, anh Tuấn cho hay.

Ngoài ra, thị trường quà tặng dịp ngày Nhà giáo Việt Nam một – hai năm gần đây còn có một loại quà khá “đặc biệt” và cũng bắt đầu phổ biến, đó là phiếu mua hàng tại các siêu thị.

Chị Trang, nhân viên siêu thị Co.opMart (Hà Nội) cho biết: “Người sở hữu phiếu mua hàng có thể mua bất kể mặt hàng tiêu dùng nào tại siêu thị tương ứng với số tiền phiếu mua hàng trị giá. Bán chạy nhất là phiếu mua hàng từ 300.000 đồng – 500.000 đồng. Thời gian gần đây, phiếu mua hàng được xem là món quà thiết thực vì rất hữu dụng và tránh lãng phí”./.

Nguồn Tổ quốc