Thị trấn Bình Phú khánh thành cầu giao thông

Song song với việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thị trấn Bình Phú, thời gian qua, huyện Cai Lậy và thị trấn Bình Phú đã đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng hướng đến hạ tầng đô thị.

THI TRAN BINH PHU KHANH THANH CAU NONG THON.mpg_snapshot_01.27.384

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Thanh Diệp.

Một trong những hoạt động đó là thị trấn Bình Phú vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Thanh Diệp, thuộc Khu phố Bình Ninh. Cầu Thanh Diệp được xây dựng có chiều dài 27 m, ngang 3,4 m, trọng tải 2,5 tấn, kinh phí thực hiện 280 triệu đồng, trong đó gia đình chị Thanh Vy ở TP.HCM hỗ trợ 240 triệu đồng, vốn đối ứng từ địa phương 20 triệu đồng, đơn vị thi công 20 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dân trong khu phố còn tham gia góp ngày công để giám sát và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Cầu Thanh Diệp hoàn thành đưa vào sử dụng là niềm hân hoan, phấn khởi của chính quyền và nhân dân địa phương, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị của thị trấn – trung tâm của huyện Cai Lậy.

Hồng Linh