Tăng cường năng lực truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu

(THTG) Ngày 31-05, tại thành phố Mỹ Tho, Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng tổ chức hội thảo tổng kết dự án Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long do đại sứ quán Phần Lan tài trợ.

vlcsnap-2022-06-01-10h17m38s221.png

vlcsnap-2022-06-01-09h53m35s300.png

Quang cảnh Hội thảo Tăng cường năng lực truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Đoàn Vũ

     Dự án được triển khai từ tháng 7/2020 tại 5 tỉnh gồm: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau. Trải qua 2 năm thực hiện, 3 hoạt động chính của dự án là: thực hiện chương trình truyền thông toàn diện, nâng cao nhận thức cộng đồng ở ĐBSCL về xâm nhập mặn; Phát triển quan trắc xâm nhập mặn và tăng cường mạng lưới cảnh báo, dự báo sớm phục vụ cho việc quản lý thông tin; Hỗ trợ cộng đồng địa phương chủ động lưu trữ nước cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất đều đạt kết quả tích cực, được các cấp, các ngành và người dân ghi nhận.

vlcsnap-2022-06-01-10h17m48s915.png

vlcsnap-2022-06-01-10h25m57s131.png

Đại biểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đoàn Vũ  

     Thành công nhất của dự án là chương trình truyền thông toàn diện nhằm năng cao nhận thức và thích ứng của người dân về xâm nhập mặn được Đoàn thanh niên tích cực tham gia với nhiều hoạt động sáng tạo như: cuộc thi sáng kiến thanh niên ứng phó với hạn mặn, cuộc thi chạy tuyên truyền về ứng phó với hạn mặn, xây dựng video clip kể các câu chuyện ứng phó với hạn mặn,…

Tại hội thảo tổng kết, lãnh đạo các ngành cũng như chính quyền các cấp đánh giá cao kết quả của dự án, qua đây đã góp phần thiết thực cùng các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của người dân trước diễn biến xâm nhập mặn ngày càng phức tạp, khó lường./

Kim Nữ