Sôi động các hoạt động Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015

Tuần lễ Du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2015 do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP. Cần Thơ tổ chức từ ngày 27-6 đến ngày 3-7. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch có quy mô cấp vùng, với sự tham gia của các tỉnh, thành phố có thế mạnh về du lịch trên cả nước và một số Tổng lãnh sự, Lãnh sự, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Đến thời điểm này, Tuần lễ Du lịch xanh đang diễn ra với nhiều hoạt động ấn tượng, sôi động tại TP. Cần Thơ.

Mô hình trái cây Nam Bộ trưng bày tại Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015.
Mô hình trái cây Nam bộ trưng bày tại Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015.

Năm nay, Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL được tổ chức thay cho sự kiện thường niên Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC). Mục tiêu chính của Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015 là đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực ĐBSCL, góp phần thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam”;  đồng thời quảng bá thế mạnh về du lịch của vùng ĐBSCL, giới thiệu tiềm năng du lịch và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, tiêu biểu của các địa phương trong vùng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển du lịch bền vững.

Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015 đã chính thức diễn ra với sự kiện mở màn là Triển lãm Hội chợ Du lịch Thương mại ĐBSCL năm 2015 được khai mạc vào sáng 27-6. Hội chợ đã quy tụ 1.030 gian hàng của các bộ, ngành Trung ương; Tổng cục Du lịch; các nước tiểu vùng sông Mekong; 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL; các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Hội chợ là cơ hội tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng; quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ; đồng thời góp phần mở ra cơ hội xuất khẩu, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch, dịch vụ giữa các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước. Ngay trong ngày khai mạc, hội chợ đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

phối cảnh mua bán trên sông trong màn trình diễn lễ hội đường phố.
Phối cảnh mua bán trên sông trong màn trình diễn lễ hội đường phố.

Đặc biệt tại triển lãm hội chợ, Tập đoàn Unilever Food Solutions – nhãn hàng Knorr, đã trình diễn nấu siêu lẩu dành cho hơn 2.000 người ăn. Siêu lẩu đã được xác lập kỷ lục Việt Nam và ngay khi siêu lẩu được nấu chín đã có hàng ngàn người đã cùng trải nghiệm ăn nồi lẩu lớn nhất Việt Nam.

Chiều cùng ngày, trên đoạn đường hơn 1 km từ trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đến sân khấu (cặp bờ sông Hậu), nơi diễn ra đêm chung kết Hoa khôi ĐBSCL ở khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), nhiều người đã có cơ hội thưởng thức màn trình diễn lễ hội đường phố rất rộn ràng, nhiều màu sắc của gần 300 diễn viên, nghệ sĩ đã tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của miền Tây như: Chợ nổi, đồng lúa, đồng sen, vũ điệu trái cây, ngày hội trên sông, xuồng ghe tấp nập, sắc màu đường phố…

Các thí sinh trong đêm chung kết Hội thi Hoa khôi đồng bằng năm 2015.
Các thí sinh trong đêm chung kết Hội thi Hoa khôi đồng bằng năm 2015.

Tại Đêm Chung kết Hội thi “Hoa khôi đồng bằng” năm 2015 diễn ra vào tối 27-6 đã có hàng ngàn lượt người đến xem và cổ vũ. Đêm chung kết hội thi là sự tranh tài của 30 thí sinh được tuyển chọn đủ tiêu chuẩn về hình thể và kiến thức đại diện cho vẻ đẹp của giới trẻ ĐBSCL thời hiện đại. Các thí sinh cùng khoe sắc ở các nội dung thi trang phục áo bà ba, áo dài truyền thống, áo tắm, trang phục dạ hội do các thương hiệu thời trang nổi tiếng tài trợ. Từ 30 thí sinh, Ban Giám khảo hội thi đã chọn ra top 10 thí sinh và công bố top 5 thí sinh thi ứng xử. 5 thí sinh bốc thăm chọn giám khảo trực tiếp đặt câu hỏi.

Kết quả đêm chung kết hội thi là sự đăng quang ngôi vị hoa khôi ĐBSCL năm 2015 của thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em đến từ tỉnh Tiền Giang; Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai và Á khôi 2 được trao cho thí sinh Vương Thanh Tuyền. Ban Tổ chức cũng trao 7 giải phụ khác. Hoa khôi mới của ĐBSCL cũng là đại sứ du lịch của vùng trong kỳ đăng quang.

Hoa khôi ĐBSCL năm 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em (người ở giữa), Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai (bên phải) và Á khôi 2 được trao cho thí sinh Vương Thanh Tuyền.
Hoa khôi ĐBSCL năm 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em (người ở giữa), Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai (bên phải) và Á khôi 2 được trao cho thí sinh Vương Thanh Tuyền.

Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015 vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, với điểm nhấn của Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL là 2 hội thảo: “Liên kết phát triển du lịch xanh vùng ĐBSCL” và “Áp dụng Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam”. Các hội thảo này nhằm tạo ra mối liên kết, thúc đẩy sự liên kết bền vững với trọng tâm là phát triển “Du lịch xanh”, góp phần tích cực vào nỗ lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền giới thiệu các hoạt động có trách nhiệm với môi trường và xã hội nhằm phát triển bền vững ngành du lịch.

Đặc biệt, Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh, sẽ có sự tham dự của các Tổng lãnh sự, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế, các nước tiểu vùng sông MeKong. Dự kiến, tại hội nghị, các tỉnh, thành phố của ĐBSCL sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư, công bố chính sách ưu đãi cho các dự án trong lĩnh vực du lịch tại ĐBSCL.

Đêm Khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 2015 diễn ra vào 20 giờ, ngày 29-6. Chương trình được dàn dựng công phu, thể hiện sự đoàn kết và giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các tỉnh, thành ĐBSCL. Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật chính, đậm bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ, Ban Tổ chức còn trình chiếu 2 clip phóng sự: “Tinh hoa đất chín Rồng” và “Chào Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL”, giới thiệu những nét đẹp của vùng ĐBSCL qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội…

Đêm khai mạc sẽ lên sóng trực tiếp trên các đài truyền hình: VTV2, VTV Cần Thơ, Đài Phát thanh – Truyền hình TP. Cần Thơ và một số đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Bên cạnh đó, Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015 còn có các hoạt động như: Đêm “Sắc màu phương Nam”, Hội thi ẩm thực “Hương vị đồng bằng”… Tất cả nỗ lực hứa hẹn một sự kiện sôi nổi, tưng bừng, mang đến nhiều triển vọng mới cho du lịch ĐBSCL.

Báo Ấp Bắc