SHB Đà Nẵng bị loại ở phút 90+1

       Chiều ngày 14-5, CLB SHB Đà Nẵng đã chia tay AFC Cup 2013 sau khi thua 1-2 trên sân Semen Padang (Indonesia) ở vòng 1/16.

Niềm vui của các cầu thủ Semen Padang sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Goal

Với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Lê Huỳnh Đức đã bố trí đội hình mạnh nhất trong trận đấu này.

Kết quả là ngay phút 31, SHB Đà Nẵng đã có bàn mở tỉ số 1-0 do công của Merlo. Bàn thua khiến các cầu thủ Semen Padang dồn lên tấn công nhiều hơn khiến hàng thủ SHB Đà Nẵng bắt đầu lúng túng. Trong đó, hậu vệ Tấn Điền đã phạm lỗi với David Pagbe trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Junior Wilson sút 11m thành công gỡ hoà 1-1 ở phút 45.

Sang hiệp hai, Semen Padang vẫn là đội kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng vẫn không tạo ra được cơ hội nào thật sự nguy hiểm trước hàng thủ chơi khá chắc chắn của SHB Đà Nẵng. 10 phút cuối trận, cả hai đội đều tạo ra cơ hội ghi bàn khá nguy hiểm.

Phút 82, Titus Bonai sút tung lưới thủ môn Thanh Bình nhưng trọng tài Ryu Ji Sato (Nhật Bản) không công nhận bàn thắng do bóng đã chạm đầu tiền vệ Vizcarra đang ở thế việt vị trước khi đi vào lưới. Phút 87, tiền đạo vào sân thay người Minh Tuấn (thay Quốc Anh ở phút 73) sút bật chân thủ môn Fakhrurrazi ra ngoài đầy tiếc nuối trong tư thế đối mặt.

Tưởng chừng như hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ để giải quyết thắng thua thì đúng phút bù giờ thứ nhất, Semen Padang có bàn ấn định chiến thắng 2-1 khá tranh cãi (việt vị) nhờ công của Vendry Mofu. Chiến thắng này đã giúp Semen Padang giành vé vào tứ kết, còn thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thì chia tay với AFC Cup 2013.