Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang vận động tiền và hàng hóa trên 4 tỷ đồng

(THTG) Ngày 21/02, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Tiền Giang tổ chức tổng kết hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2018 và phương hướng năm 2019. Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2019-02-21-15h16m32s865

vlcsnap-2019-02-21-15h10m41s196

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang đã vận động tiền và hàng hóa trên 4 tỷ đồng, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các em, thông qua nhiều chương trình vì trẻ em. Đặc biệt, thông qua các chương trình, đã giúp đỡ cho hơn 3.800 trẻ em như: trao học bổng, trao xe đạp, trao quà tết, trao quà trung thu, xây nhà đại đoàn kết cho gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”, chi hỗ trợ cho trẻ em cơ nhở đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh…

vlcsnap-2019-02-21-15h16m45s303

 Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận nhiều ý kiến của các thành viên Hội đồng Bảo trợ trong năm 2019 cần tập trung chăm lo cho các địa phương là vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu vùng xa; cần nâng mức hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo; tránh trùng lắp việc hỗ trợ các đối tượng của Quỹ, tổ chức Hội khác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Năm 2019, thành viên Hội đồng Bảo trợ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; mở rộng đối tượng hỗ trợ, cũng như vận động thêm các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo cho trẻ em; nâng các định mức chi hỗ trợ cho tương xứng các đối tượng. Bên cạnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần tham mưu đề nghị tăng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhằm nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng.

Thanh Xuân