“Quân xanh” Malaysia sẽ làm nóng sân Mỹ Đình?

Chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, các học trò của HLV Toshiya Miura sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trong trận giao hữu vào chiều Chủ nhật (ngày 16/11) trên SVĐ Mỹ Đình.

LĐBĐ Malaysia vừa chốt danh sách ĐT Malaysia sẽ sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 16/11 tới, trong đó đều quy tụ những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Malaysia trong vài năm trở lại đây, theo thông báo của VFF.

Trong số 26 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho cữ nước rút trước AFF Cup 2014 thì có tới 8 cầu thủ trong đội hình ĐT Malaysia giành Cúp vàng AFF năm 2010 (giải do Việt Nam và Indonesia là đồng chủ nhà; ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 0-2 ở bán kết và bị loại). Những cầu thủ còn lại phần lớn nằm trong đội hình ĐT Malaysia tại AFF Cup 2012.

HLV của ĐT Malaysia là ông Dollah Salleh, cựu tuyển thủ quốc gia, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 6 vừa qua. Do thời gian eo hẹp nên ông Dollah Salleh vẫn trọng dụng những gương mặt quen thuộc trong đội hình.

Trong dàn cầu thủ Malaysia tới Mỹ Đình có thể kể đến sự hiện diện của Jasuli Mahalli, Zafuan, Muslim, Fadhli, Shukor ở hàng phòng ngự; Rahim Safiq, Gary Steven, Mohd Amri, Baddrol ở khu trung tuyến và Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan trên hàng công. Đặc biệt, trong danh sách lần này, ĐT Malaysia có sự góp mặt trở lại của tiền vệ tài hoa Indra Putra, một tay săn bàn khá nhạy.

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn của khu vực, ĐT Malaysia đã hội quân trở lại vào ngày 3/11 vừa qua. Các cầu thủ bạn sẽ thi đấu 2 trận giao hữu, một trận gặp ĐT Syria trên sân nhà và một trận làm khách của ĐT Việt Nam. Tại AFF Cup lần này, Malaysia nằm ở “bảng tử thần” -bảng B (thi đấu ở Singapore) với các hảo thủ Singapore, Thái Lan, Myanmar.

Về ĐT Việt Nam, trong 3 trận giao hữu quốc tế gần đây nhất (gặp U23 Bahrain, ĐT Sinh viên Hàn Quốc, ĐT Palestines), thì chỉ có ĐT Palestines là “xứng mặt anh tài”, còn 2 trận trước, dù thắng, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa thắng được “quân xanh”  như mong muốn. Với U23 Bahrain, do vừa “chân ướt chân ráo” đến TPHCM (sáng đến, chiều đấu), rồi trời lại mưa và thêm sự cố mất điện trên sân Thống Nhất, nên đội bạn không thể thi đấu với phong độ cao nhất. Trong khi đó, ĐT Sinh viên Hàn Quốc cũng không phải là những cầu thủ tốt nhất của họ tham gia trận đấu.

Thế nên, gặp ĐT Malaysia lần này, các cầu thủ Việt Nam sẽ có thêm một đối thủ xứng tầm cho cú nước rút trước AFF Cup.

Trong 5 lần gặp nhau kể từ năm 2008 đến thời điểm này, ĐT Việt Nam đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng, 1 một trận hòa. ĐT Malaysia chỉ  giành 1 trận thắng trước ĐT Việt Nam- trận bán kết lượt về AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil (Indonesia) với tỷ số 2-0 (lượt đi hai đội hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình). Rồi sau đó, họ đánh bại chủ nhà Indonessia 4-2 trong trận chung kết.

Nguồn Chính phủ