Quân đội nhân dân Việt Nam sáng mãi phẩm chất anh hùng

“Phát huy truyền thống 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng” là chủ đề chương trình gặp mặt, giao lưu với đại diện các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ do Báo Nhân Dân và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp tổ chức sáng ngày 9-12.

Chương trình giao lưu, gặp mặt được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2014), 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2014).
Dự buổi gặp mặt có đại diện các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND, cựu chiến binh tiêu biểu các thời kỳ; đại diện cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có thành tích trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, đại diện các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và đơn vị trong toàn quân.

4

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lời phát biểu khẳng định: “… những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Xứng đáng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Đồng chí Thuận Hữu cho biết; buổi gặp mặt giao lưu là dịp ôn lại bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, học tập, công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quân đội ta vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tại buổi gặp mặt, nhiều câu chuyện xúc động trong chiến đấu đã được các cựu chiến binh cùng chia xẻ như: Đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng đùm bọc Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Trung tá, cựu chiến binh Nông Văn Khái, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hòa An, Cao Bằng; chuyện tham gia bắt tướng Đờ Cát-xtơ-ri trong chiến dịch Điện Biên Phủ của Đại tá, cựu chiến binh Hoàng Đăng Vinh, nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312; chuyện “mở đường mà đi, đánh địch mà tiến” của Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, nguyên là Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Trường Sơn; những kỷ niệm của phi công Nguyễn Thành Trung khi ném bom dinh Độc Lập và hướng dẫn các phi công miền bắc trong thời gian ngắn kỷ lục cách sử dụng máy bay chiến đấu ném bom sân bay Tân Sơn Nhất góp phần làm nên chiến thắng 30-4 lịch sử; những câu chuyện vượt qua gian khổ, chiến đấu kiên cường của bộ đội giải phóng khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Căm-pu-chia của Đại tá, cựu chiến binh Hoàng Xuân Hoa, nguyên Phó trưởng phòng tổ chức, Cục Chính trị Mặt trận 479…

5

Đại tá, CCB Hoàng Đăng Vinh phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp tiêu biểu qua các thời kỳ; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trên cả nước luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nguồn gốc, là nhân tố quyết định sự trưởng thành, Quân đội ta phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu thành mạnh, vừa chiến đấu vừa xây dựng, càng đánh càng thắng, càng xây dựng càng trưởng thành cùng toàn dân lập nên những chiến công chói lọi, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc… Thành tích và chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam là sự đóng góp của các thế hệ, các đồng chí lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan và hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước”.

6

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nguồn Nhân dân