Phụ nữ Tiền Giang với chương trình trình diễn áo dài chào mừng ngày 8-3

(THTG) Ngày 1-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình trình diễn Áo dài truyền thống. Đây cũng là hoạt động chào mừng 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8–3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2024.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Tấn Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Chương trình trình diễn Áo dài truyền thống tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

Với chủ đề “Phụ nữ Tiền Giang – Tự hào Áo dài Việt”, chương trình có 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ trình diễn 220 bộ trang phục áo dài đặc sắc, đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và nhiều phong cách khác nhau gồm: Bộ sưu tập áo dài “Di tích lịch sử – văn hoá Tiền Giang” của nhà thiết kế Cẩm Minh; Áo dài truyền thống; Áo dài cưới; Áo dài học sinh và Áo dài trong cuộc sống đời thường. Đặc biệt, bộ sưu tập áo dài “Di tích lịch sử – văn hoá Tiền Giang” của Nhà thiết kế Cẩm Minh gồm có 10 bộ áo dài in hình 10 di sản lịch sử văn hoá tiêu biểu của tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày quốc tế phu nữ 8-3; nguồn gốc và ý nghĩa của chiếc áo dài xưa và nay. Nhất là Chương trình trình lần này được tổ chức nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ hội các cấp và hội viên, phụ nữ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Tiền Giang trong thời đại mới “Có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và quê hương”.

Chương trình góp phần lan tỏa vẻ đẹp của phụ nữ Tiền Giang, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giữ gìn “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”. Ảnh: Đoàn Vũ

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và các quốc gia khác, hiện nay áo dài vẫn là trang phục truyền thống trang trọng trong những dịp lễ nghi quan trọng của gia đình, dòng họ, cộng đồng hay trong những ngày lễ lớn của dân tộc. Khoác lên mình chiếc áo dài, chị em phụ nữ đều rất yêu thích không chỉ thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam – xinh tươi, thanh lịch, sang trọng, đằm thắm, dịu dàng mà còn góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giữ gìn “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.

Thông qua chương trình góp phần lan tỏa vẻ đẹp của phụ nữ Tiền Giang, phong phú thêm các sự kiện nhằm quảng bá, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia các hoạt động của tổ chức Hội. Vận động, khuyến khích các nhà thiết kế áo dài, các doanh nghiệp may mặc, các cơ sở, nhà may chuyên về áo dài phát huy sức sáng tạo thiết kế, tham gia giới thiệu, trình diễn các bộ sưu tập áo dài mới.

Hồng Tuyến