Phụ nữ huyện Cái Bè tích cực hưởng ứng Tuần lễ Áo dài

(THTG) Áo dài là một trang phục truyền thống được tôn vinh của người phụ nữ Việt Nam. Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện phát động, đông đảo chị em phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đang trên địa bàn huyện Cái Bè đã hưởng ứng tích cực.

Nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài đến nơi làm việc, nơi sinh sống và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội, những năm qua, ngoài việc phát động mặc Áo dài trong suốt tuần lễ diễn ra sự kiện, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã phát động các chị em phụ nữ tiếp tục duy trì việc mặc Áo dài đến nơi làm việc từ 01 đến 02 ngày trong tuần và được chị em phụ nữ tích cực hưởng ứng. Thông qua đó, bản thân các chị em cũng bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ áo dài truyền thống của dân tộc, trang phục mang đậm nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”.

Hướng ứng Tuần lễ áo dài, Hội LHPN xã Hòa Khánh cũng đã tuyên truyền, vận động đến cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã, nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên mặc áo dài khi đến công sở, đến trường, đến lớp để góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và thể hiện sự duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Việc chào cờ đầu tuần vốn đã là mô hình Dân vận khéo được cán bộ, công chức trong huyện duy trì thực hiện thường xuyên. Dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, bài Quốc ca hùng hồn và những tà Áo dài tung bay trong gió, càng tô thêm sự trang trọng của buổi lễ và nét đẹp đậm đà bản sắc dân tộc của chiếc áo dài Việt Nam.

Qua ngày đầu tiên triển khai thực hiện, cho thấy hầu hết chị em phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng rất tốt sự kiện “Tuần lễ Áo dài”.

“Tuần lễ áo dài Việt Nam” là tuần lễ đầy ý nghĩa, được đông đảo chị em phụ nữ hưởng ứng và tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ – lực lượng đoàn viên, thanh niên trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Thông qua việc hưởng ứng tích cực của chị em phụ nữ, tin tưởng rằng, Áo dài sẽ không chỉ trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà sẽ “tung bay” ra thế giới, trường tồn cùng văn hóa Việt Nam.

Tin và ảnh: Hoàng Diễm