Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 28-9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Lê Hải Bình – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang. Về phía Tiền Giang, tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang và bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.

vlcsnap-2021-09-28-16h40m17s710.png

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương tại Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, ngay khi phát hiện ca nghi mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, Tuyên giáo các đoàn thể; báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cơ sở; lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường tuyên truyền các bệnh pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng dịch của cá nhân, gia đình, cộng đồng. Đặc biêt, trong từng thời điểm cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch trên báo, đài địa phương, bảo đảm chính xác, kịp thời, nhất là thông tin tình hình dịch bệnh và kết quả công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sản xuất và an sinh xã hội.

vlcsnap-2021-09-28-16h43m54s938.png

vlcsnap-2021-09-28-16h43m43s898.png

Đại diện báo, đài tỉnh báo cáo công tác tuyên truyền của đơn vị về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gia qua. Ảnh: Lê Thi

Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở chuyên trang “Thông tin phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, đã thu hút được sự quan tâm của người dân, bình quân mỗi ngày có trên 20.000 lượt người truy cập. Công tác đấu tranh, xử lý sai phạm cũng được các cấp, các ngành, quan tâm thực hiện; trên lĩnh vực thông tin và mạng xã hội, với phương châm “thận trọng, chặt chẽ, kiên quyết”. Từ tháng 7/2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp các ngành chức năng xử lý 04 cá nhân đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 và về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

vlcsnap-2021-09-28-16h41m00s778.png

Ông Lê Hải Bình – Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Đối với lực lượng Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 10 tố giác về hành vi:“Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’; 08 vụ chống người thi hành công vụ; khởi tố 01 vụ, 02 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Mạnh Cường