Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 27-8, đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Vương Đình Huệ – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã  có buổi làm việc với  tỉnh Tiền Giang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tập thể; sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện dự án cáo tốc Trung Lương  – Mỹ Thuận.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – ủy viên dự  khuyết  BCH  Trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-08-27-14h51m39s910

vlcsnap-2019-08-27-14h51m09s096

Quang cảnh buổi làm việc của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Trong 7 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang tiếp tục đạt một số kết quả tích cực như: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 8,3%; sản lượng thủy sản tăng 10,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,3%; giá trị sản xuất nông nghiệp; xuất khẩu tăng 21,5%; thu nội địa tăng 31,3%; lượng khách du lịch tăng 6%…

Điểm nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.748 tỷ đồng, đạt 72,5% dự toán năm, tăng 33,5% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa là 6.577 tỷ đồng đạt 73,7% dự toán và tăng trên 35,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động các hợp tác xã đã thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các hộ thành viên trong hợp tác xã góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

vlcsnap-2019-08-27-14h53m56s198

vlcsnap-2019-08-27-14h55m07s929

Đại biểu là đại diện các Bộ ngành và lãnh đạo các sở, ngành,  các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tham dự buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Về xây dựng nông thôn mới đến cuối tháng 8/2019, toàn tỉnh có 72/144 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có từ 1 đến 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Về tiến độ dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đến nay đã bàn giao 50,77km/51,1km mặt bằng, đạt 99,34% . Về lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và đảm bảo, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả ba mặt.

vlcsnap-2019-08-27-14h57m56s767

vlcsnap-2019-08-27-14h59m38s621

Đại biểu phát biểu nhiều ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành trung ương cũng đã phát biểu nhiều ý kiến xung quanh các đề xuất của tỉnh Tiền Giang như: hướng dẫn chi tiết về quản lý dự án PPP có vốn ngân sách nhà nước tham gia, hình thức sử dụng vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án và qui trình, thủ tục đầu tư dự án. Về nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho các hợp tác xã nông nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tiếp tục đưa kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, đồng thời phát triển kinh tế tập thể gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

vlcsnap-2019-08-27-14h47m39s766

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá kết quả đạt được của tỉnh Tiền Giang và dự định của chính phủ về dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được trong chỉ đạo và điều hành phát triển kinh –  tế xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Về dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: ngoài việc tháo gỡ những khó khăn tồn tại, chính phủ cũng đã đã bố trí vốn cho dự án. Đề nghị tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của chính phủ. Riêng bộ giao thông  vận tải cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ, về quản lý để dự án được hoàn thành đúng kế hoạch và đạt chất lượng.

vlcsnap-2019-08-27-15h02m50s850

BIDV trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Cũng trong buổi làm việc sáng nay, từ sự vận động của Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV đã trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương đã đến kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình  cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1.

Tại đây đơn vị thi công công trình là công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả  đã báo cáo nhanh về tiến độ tổng thể; cam kết các bên liên quan để đảm bảo tiến độ thưc hiện dự án.

vlcsnap-2019-08-27-15h18m38s269

vlcsnap-2019-08-27-15h19m06s966

vlcsnap-2019-08-27-15h19m12s450

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình  cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1. Ảnh: Lê Thi

Qua khảo sát khu vực triển khai dự án với gói thầu thuộc lý trình Km 51+434 – KM52+600 và cầu Kênh Năng, cầu Sáu Ầu. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhìn nhận đây là dự án có ý nghĩa – vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Tp.HCM  và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đơn vị thi công các đơn vị liên quan cần khẩn trương trong thực thi các phần việc công trình, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đã đề ra./.

 Trọng Hiếu